Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 13 và 14/7, tại Hà Tĩnh diễn ra hội nghị thường niên lần thứ hai Dự án Xây dựng xã hội thích ứng thiên tai tại Việt Nam giai đoạn II do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chuyên gia JICA về quy hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp Nhật Bản tại Việt Nam; Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan; đại diện cơ quan liên quan về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế...

Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại các tỉnh Bắc Trung Bộ ảnh 1

Tại hội nghị, đại diện các Ban quan lý xây dựng xã hội thích ứng thiên tại Việt Nam – giai đoạn 2 tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh tập trung đánh giá tiến độ thực hiện Dự án. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh kiểm soát dòng chảy bằng hệ thống mỏ hàn bảo vệ bờ sông với chi phí hợp lý được thực hiện thí điểm tại bờ sông La đoạn xã Bùi Xá (Đức Thọ); xây dựng mô hình mô phòng lũ trên lưu vực sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La và tập huấn phân tích dòng chảy; tổ chức tập huấn quản lý rủi ro thiên tai và giáo dục thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) tại xã Đức Quang (Đức Thọ).

Mặc dù dự án triển khai ở Hà Tĩnh không nhiều nhưng để lại kết quả tích cực, với nhận thức: “Để xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Hà Tĩnh cần phải xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông, trong đó phải thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình”.

Các biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về các vấn đề công tác đánh giá rủi ro lũ lụt; giải pháp công trình và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai tại địa phương.

Theo kế hoạch, tháng 3/2016, dự án tiếp tục tổ chức tập huấn giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai tại Hà Tĩnh.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ đi khảo sát thực địa tại công trình kè bảo vệ bờ sông ở xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ.

Dự án Xây dựng xã hội thích ứng thiên tai tại Việt Nam giai đoạn II được triển khai tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 93 triệu yên Nhật (tương đương 4,17 triệu USD).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast