Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 do Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 25/12.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền - năm 2019”, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản liên quan nhằm triển khai kịp thời công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả hoạt động công tác dân vận năm 2019

Công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, lựa chọn việc trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Dân vận khéo”. Tiêu biểu như các đơn vị: Thạch Hà, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Can Lộc, TP Hà Tĩnh...

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Thọ Cù Thị Hiệp: Để nội dung tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi chủ động tham mưu, lựa chọn chủ đề cốt lõi tập trung.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện khá nghiêm túc, hiệu quả. Tính đến hết tháng 11/2019, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 6.565 lượt người; giải quyết 348/438 vụ việc khiếu nại, tố cáo (đạt 79,45%).

Công tác tôn giáo được cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Mai Linh: Cần thực hiện nghiêm các quy định về tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tiếp công dân định kỳ; tuy nhiên cần xem xét bố trí thời gian phù hợp, tránh chồng chéo.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát chương trình, kế hoạch chung; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, sắp xếp, sáp nhập một số tổ chức hội quần chúng; phối hợp tham mưu kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo; chủ động các phương án vận động nhân dân khi có vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; phát huy quy chế dân chủ cơ sở...

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác dân vận. Đại biểu cũng thảo luận đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Văn Danh: Nên theo dõi các vụ việc nhân dân có ý kiến kéo dài; đánh giá rõ hơn về vai trò của dân vận và mặt trận tổ quốc; có quy định về phát huy vai trò mạng xã hội, làm công tác dân vận trên mạng xã hội.

Trong đó giải pháp tập trung là tăng cường công tác dân vận các cơ quan nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tiếp công dân định kỳ; giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân; tham mưu phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận trong tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm 2019.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, thực hiện việc thực hành dân chủ, gắn với dân trí, dân sinh, chú trọng kỷ cương. Trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, cần hết sức chăm lo nâng cao đời sống nhân dân; giải quyết thấu đáo nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

Hệ thống dân vận các cấp phải cùng với hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, biệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đảm bảo thực chất, hiệu quả. Công tác dân vận cần được thực hiện chặt chẽ, linh hoạt hơn.

Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, phát huy trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Quan tâm, tham mưu ứng xử, xử lý linh hoạt đối với các hoạt động tín ngưỡng, tránh các vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, xuyên tạc các chủ trương, chính sách.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đề nghị đội ngũ cán bộ dân vận các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thiết thực.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; lấy hiệu quả chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua...

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy vì thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Linh hoạt trong thực hiện công tác dân vận ở Hà Tĩnh

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast