Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Lần thứ ba tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023”, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phát động từ tháng 1/2023.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh dự họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”.

Cuộc thi đã được triển khai và lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, thu hút nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia, từ lứa tuổi học sinh THPT đến các cụ hội viên người cao tuổi, cán bộ, công chức, người viết báo chuyên và không chuyên…

Sau 6 tháng triển khai, toàn tỉnh có 7.675 tác phẩm tham gia cuộc thi (tăng hơn 6.000 tác phẩm so với năm 2022), trong đó: 5.492 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 1.655 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 528 tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử.

Sau quá trình xét chọn, thẩm định chặt chẽ, toàn tỉnh đã lựa chọn 67 tác phẩm đạt yêu cầu về thể thức, nội dung, chất lượng để gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát danh sách các tác phẩm trước khi gửi dự thi cấp Trung ương.

Để đạt kết quả đó, ngay sau lễ phát động của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực cuộc thi đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tuyên truyền, lan tỏa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên báo chí, mạng xã hội, các hội nghị sinh hoạt chi bộ... nhằm động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia. Đồng thời, hướng dẫn, gợi ý các nội dung, định hướng chủ đề cụ thể để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham khảo, lựa chọn nội dung phù hợp.

Đặc biệt, để khuyến khích, tạo động lực cổ vũ đông đảo thí sinh dự thi, các địa phương như: Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh đã tổ chức chấm bài, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia cuộc thi cấp huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã cho biết: “Đây là năm đầu tiên Hương Khê tổ chức chấm và trao giải vòng thi cấp huyện. Từ hơn 3.000 bài viết ở 39/39 tổ chức cơ sở đảng gửi lên, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã lựa chọn 247 bài chấm thi. Từ đó, Ban giám khảo chấm 52 bài thi lọt vào vòng chung khảo và lựa chọn 22 bài có chất lượng trao giải, trong đó gửi 20 bài tham gia thi cấp tỉnh. Nhiều bài thi được đầu tư công phu, thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có bài viết là của các em đang là học sinh THPT, các cụ cao niên, điều đó thể hiện sự cuốn hút của cuộc thi”.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi cấp huyện.

Không chỉ tổ chức vòng chấm tại cấp huyện, Hương Sơn còn quán triệt và yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn, trong đó 100% đồng chí báo cáo viên có bài dự thi đảm bảo chất lượng. Trước đó, huyện mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến cách thức, nội dung viết bài dự thi cho bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; chủ động phối hợp cung cấp thông tin, thu thập bài đạt giải của cuộc thi trước cho cán bộ, đảng viên tham khảo. Nhờ đó, từ hàng nghìn bài viết ở cơ sở, đã có 802 bài viết được địa phương, đơn vị xét chọn gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; toàn huyện thẩm định, xét chọn 20 tác phẩm dự thi cấp tỉnh; khen thưởng, biểu dương cấp huyện 3 tác giả là đảng viên cao tuổi có bài viết đạt chất lượng. Đối với những đơn vị triển khai bài bản, chất lượng sẽ được cộng điểm thi đua trong xếp loại cuối năm.

Đã ở tuổi 90, cụ Thái Văn Lý (61 năm tuổi Đảng, ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) vẫn miệt mài nghiên cứu tài liệu tham gia thi.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cụ Thái Văn Lý dù đã 90 tuổi vẫn miệt mài nghiên cứu tài liệu để tham gia cuộc thi.

Cụ Lý chia sẻ: “Tôi là giáo viên về hưu, vẫn luôn theo dõi các thông tin trên báo, đài về tình hình chính trị, xã hội nước ta. Khi biết đến cuộc thi, tôi đã tập trung nghiên cứu và viết tác phẩm dự thi với chủ đề “Tư tưởng của Đảng để bảo vệ nền tảng cách mạng Việt Nam”. Bài dự thi của do tôi tự viết tay 10 trang giấy, sau đó nhờ các con đưa đi đánh máy gửi thi. Tôi nghĩ, nếu mỗi người đều có trong mình ý thức, trách nhiệm nghĩ về Đảng thôi là cũng đủ để góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rồi”.

Cùng với các địa phương, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Trường Chính trị Trần Phú, các đơn vị: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn đã thành lập hội đồng chấm sơ khảo riêng ở đơn vị mình để lựa chọn các tác phẩm chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiều bài viết được đầu tư công phu, chất lượng.

Cuộc thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong đảng bộ và Nhân dân các địa phương, đơn vị, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy vậy, bên cạnh kết quả cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số cấp ủy địa phương chưa quyết liệt trong triển khai cuộc thi; một số tác giả gửi tác phẩm dự thi vi phạm thể lệ; số lượng tác phẩm nhiều nhưng chất lượng chưa thực sự tương xứng; một số tác phẩm sao chép thông tin trên mạng khá nhiều…

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...