Xây dựng Đảng

pc-1752.jpg

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ tỉnh tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để Hà Tĩnh bứt phá trong chặng đường phát triển mới. Phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về vấn đề này.

unit-do-mm.png

P.V: Thưa ông, từ sau Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, công tác mặt trận đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển KT-XH. Xin ông khái quát những dấu ấn nổi bật trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Thành Đồng: Từ sau Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV đến nay, cùng với sự thay đổi về chủ trương, chính sách, công tác mặt trận các cấp đã có những đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

bqbht_br_image-40.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Phú Lập, xã Phúc Trạch. Ảnh: Văn Đức

Với sự tham mưu, phối hợp của MTTQ, các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức hơn 19.000 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thu hút trên 1,9 triệu lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

bqbht_br_image-3.jpg
bqbht_br_image-1.jpg
bqbht_br_image.jpg
bqbht_br_image-2.jpg
Hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, thu hút đông đảo người dân tham gia

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Đặc biệt, chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã huy động trên 246 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 2.281 nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo - trở thành dấu ấn đậm nét, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

image-7.jpg
image-4.jpg
Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trở thành dấu ấn đậm nét của Hà Tĩnh trong công tác an sinh xã hội năm nay.

TRONG NĂM 2025, THÔNG QUA QUỸ CỨU TRỢ TỈNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐÃ TIẾP NHẬN HƠN 265 TỶ ĐỒNG TỪ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN. BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ TỈNH ĐÃ THAM MƯU TRÍCH 93,87 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI.

Năm 2025, Hà Tĩnh đã phải trải qua nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 265 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tham mưu trích 93,87 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 4.637 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở với tổng kinh phí 94 tỷ đồng, hỗ trợ 412 trường học với số tiền 25 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai được đẩy mạnh.

bqbht_br_image-18.jpg
bqbht_br_image-19.jpg
Công tác huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, hiệu quả.
bqbht_br_image-9.jpg
bqbht_br_image-12.jpg
bqbht_br_image-14.jpg
bqbht_br_image-15.jpg
Các cấp, ngành, đoàn thể đồng lòng cùng người dân vượt qua thiên tai.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của MTTQ và tổ chức thành viên được thể hiện rõ nét thông qua 1.681 cuộc đối thoại với Nhân dân, 782 cuộc giám sát, 1.032 cuộc kiểm tra, 656 cuộc phản biện xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác tuyên truyền và triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung ương và tỉnh tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, giúp Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm và hiệu quả nhất việc sắp xếp các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và tổ chức đoàn thể, cũng như sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện.

image-37-3789.jpg
Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh kết thúc hoạt động của 12 đơn vị hành chính cấp huyện; thực hiện sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 xã, phường.

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động người Hà Tĩnh ở trong và ngoài nước hướng về quê hương được đẩy mạnh, huy động được nhiều nguồn lực ủng hộ phát triển KT-XH và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Những kết quả, dấu ấn nổi bật đó đã khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

P.V: Để đạt được những kết quả đó, nhất là trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, triển khai các chương trình an sinh xã hội, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Đồng: MTTQ đã chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tận dụng tối đa công nghệ số, mạng xã hội, các kênh truyền thông trực tuyến để phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp, con em xa quê, người tiêu biểu uy tín trong trong cộng đồng, tạo sức lan tỏa sâu rộng công tác an sinh xã hội.

bqbht_br_image-20.jpg
bqbht_br_image-22.jpg
Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã huy động nguồn lực an sinh xã hội từ các tổ chức, cá nhân, con em xa quê.

Mặt trận cũng đã đổi mới cách thức triển khai các chương trình an sinh xã hội theo hướng tiếp cận đa chiều, sát thực tế; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thực tế để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp và phân bổ nguồn lực hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các quỹ thiện nguyện triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”, mô hình sinh kế, hỗ trợ tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

bqbht_br_image-24.jpg
bqbht_br_image-25.jpg
Việc hỗ trợ các mô hình sinh kế được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của người dân.
bqbht_br_image-32.jpg
bqbht_br_image-33.jpg
Cả cộng đồng chung tay chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình triển khai, chú trọng công tác giám sát, bảo đảm tính công khai, minh bạch, qua đó, tạo dựng niềm tin đối với đơn vị tài trợ và sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

P.V: Thưa ông, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị và phát triển bền vững, MTTQ tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nào trong nhiệm kỳ 2025-2030 để tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân?

Ông Nguyễn Thành Đồng: Nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của MTTQ với nhiều đổi thay trong cơ cấu tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở đó, MTTQ tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá sau:

- Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động Nhân dân, hướng về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

- Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường công tác đối thoại, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

bqbht_br_image-28.jpg
bqbht_br_image-27.jpg
Phong trào thi đua của các hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chú trọng giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đồng thời, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên gắn với triển khai các phong trào như “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”, “Mặt trận số”. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp để tạo nguồn nhân lực kế cận.

bqbht_br_image-30.jpg
bqbht_br_image-29.jpg
bqbht_br_image-31.jpg
Tăng cường chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể trong nhiệm kỳ mới.

P.V: Hướng tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”?

TINH THẦN “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN” LÀ NỀN TẢNG, LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP THỰC HIỆN VAI TRÒ TRUNG TÂM, LÀ CẦU NỐI VỮNG CHẮC GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Nguyễn Thành Đồng: Tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” là nền tảng, là kim chỉ nam để MTTQ các cấp thực hiện vai trò trung tâm, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tôi mong muốn mỗi cán bộ MTTQ phải tiên phong, gương mẫu, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực, đổi mới tư duy và phương pháp công tác. Đồng thời, chủ động thích ứng và vận dụng thành thạo công nghệ số, chuyển đổi số vào hoạt động của MTTQ.

image-41.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trần Nhất
image-7-4920.jpg
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Nhất

Mỗi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với tinh thần yêu nước và trách nhiệm xây dựng quê hương, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện, bền vững, quyết tâm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

KIỀU MINH (THỰC HIỆN)
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!