Xử lý nghiêm những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Võ Kim Cự trong chuyến công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số lò mổ gia súc, gia cầm, chợ và siêu thị Coop. Market trên địa bàn TP Hà Tĩnh vào chiều 3/2. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm tại Chợ Kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia cầm tập trung; Lò giết mổ gia súc tập trung tại Phường Văn Yên và một số lò mổ tư nhân trên địa bàn xã Thạch Đồng, hầu hết các cơ sở giết mổ này đều không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Đặc biệt, nguồn nước dùng để giết mổ chủ yếu là nước giếng khoan; nước thải chỉ được xử lý thô sơ và chảy trực tiếp ra môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Lò giết mổ gia súc tập trung tại phường Văn Yên

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Lò giết mổ gia súc tập trung tại phường Văn Yên

Liên quan đến thực trạng hàng hóa xuất xứ không rõ ràng, tại chợ TP Hà Tĩnh và chợ Bắc Hà, một số thực phẩm như măng khô, cá, mực, bánh kẹo không nhãn mác, thương hiệu; thịt lợn, gà không có dấu kiểm dịch thú y vẫn tràn ngập thị trường Tết. Một số quầy hàng không bán theo đúng giá niêm yết.

kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của hàng phục vụ Tết tại Chợ TP Hà Tĩnh

kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của hàng phục vụ Tết tại Chợ TP Hà Tĩnh

Là một trong những đơn vị đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá dịp Tết Quý Tỵ, siêu thị Coop. Market là đầu mối cung ứng thực phẩm uy tín, chất lượng và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Đánh giá cao phong cách kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên quan tâm đến lợi ích người tiêu dùng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự mong muốn DN tiếp tục phát huy lợi thế, chọn lọc, đáp ứng nguồn hàng chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Đồng thời mong muốn công ty sẽ tạo điều kiện thu mua các mặt hàng tươi sống trên địa bàn, nhằm phong phú loại thực phẩm.

... và tại Siêu thị Coop. Market

... và tại Siêu thị Coop. Market

Bày tỏ sự bức xúc, băn khoăn về thực trạng giết mổ gia súc, gia cầm; quản lý thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: vấn đề quản lý nhà nước về vấn đề kiểm soát thủ tục đầu ra- vào, kiểm định giá, kiểm soát thị trường, kiểm soát môi trường của tỉnh ta còn bị buông lỏng; các cấp các ngành vào cuộc chưa thực sự quyết liệt, mang tính hình thức. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền, ngành chuyên môn kiểm kiểm nghiêm túc nhiệm vụ của mình; đồng thời tăng cường thanh, kiểm tra hàng hóa thương mại trước, trong và sau tết; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, đồng thời xây dựng kế hoạch nhằm kiểm soát tốt hơn hoạt động giết mổ gia súc gia cầm, bảo vệ người tiêu dùng. Các cấp chính quyền, ngành chuyên môn phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm với ổn định thị trường, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!