Trước đó, tối 10/1/2026, chị V. nhắn tin vào nhóm bạn zalo của mình với nội dung hàng xóm ăn tiết canh dê tại một nhà hàng sau đó có triệu chứng nôn, nổi mẩn khắp người, nhập viện cấp cứu. Bệnh viện tỉnh chẩn đoán viêm cầu lợn phải chuyển Hà Nội cấp cứu, nôn ra máu, nguy kịch, sợ không qua khỏi. Tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn vào...
Hành vi của chị V. đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hộ kinh doanh mà người này đề cập.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, sai sự thật về nhà hàng đã nêu.
Xác nhận chính thức vụ ăn tiết canh dê nghi bị liên cầu lợn, người tung tin xin lỗi
Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính chị Nguyễn Thị V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.