Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

(Baohatinh.vn) - Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Thôn Vĩnh Trung, xã Toàn Lưu là địa bàn trung tâm của xã với nhiều quán hàng, chợ. Đặc biệt, địa bàn là nơi có nút giao cao tốc Bắc – Nam với đường tỉnh 550, thu hút một lượng lớn người qua lại, giao thương.... Bởi vậy, trước đó, Vĩnh Trung là địa bàn khá nhạy cảm về ANTT, trong đó có tệ nạn sử dụng ma tuý trái phép.

“Thông qua rà soát, phát hiện trên địa bàn có 3 người sử dụng ma tuý, lực lượng công an đã phối hợp với ban cán sự, mặt trận của thôn tuyên truyền, giáo dục, đưa các đối tượng đi cai nghiện. Sau thời gian cai nghiện, họ đã tái hoà nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện", ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Vĩnh Trung kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở cho hay.

bqbht_br_t2.jpg
Năm 2025, Công an xã Toàn Lưu là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cấp cơ sở, được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Để đảm bảo giữ vững ANTT, nhất là xoá bỏ tệ nạn, tội phạm ma tuý trên địa bàn, Công an xã Toàn Lưu đã triển khai xây dựng mô hình “địa bàn không ma tuý” với 3 nội dung trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma tuý và cách phòng tránh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý; giúp đỡ những người liên quan đến ma tuý từ bỏ, tái hoà nhập cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Toàn Lưu chia sẻ: “Ngoài việc tấn công không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, giúp đỡ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng, công tác tuyên truyền cũng được chúng tôi hết sức chú trọng để phòng ngừa từ xa. Việc tuyên truyền không chỉ tập trung chủ yếu vào những người sử dụng ma tuý mà còn được mở rộng ra các đối tượng khác, nhất là các em lứa tuổi học sinh. Lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: thông qua mạng xã hội, nói chuyện chuyên đề, xây dựng các video, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu... để đưa các thông tin luôn đến gần hơn với mọi đối tượng”,

Với những giải pháp đã triển khai thực hiện, từ tháng 8/2025 đến nay, trên địa bàn xã không phát sinh các tai, tệ nạn, tội phạm về ma tuý. Toàn Lưu là 1 trong 19 xã được UBND tỉnh công nhận là địa bàn “không ma tuý” năm 2025.

bqbht_br_b77.jpg
Nhóm Zalo “Xã Đồng Tiến – Zalo kết nối bình yên” đã có hơn 1.000 người tham gia.

Xã Đồng Tiến giáp ranh với nhiều xã: Cẩm Bình, Yên Hòa, Thạch Lạc; có tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê - Vũng Áng đi qua trên địa bàn hết sức thuận lợi về giao thông, phát triển kinh tế, song kéo theo đó là nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Để xây dựng địa bàn trong sạch, “không ma tuý”, Công an xã Đồng Tiến lấy công tác tuyên truyền làm yếu tố tiên quyết. Đặc biệt, phát huy tối đa hiệu quả của mô hình “Zalo kết nối bình yên” để đưa hoạt động phòng, chống ma tuý trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Hiện nhóm zalo đã có hơn 1.000 người tham gia, ngoài lực lượng công an và người dân, còn có cả lãnh đạo xã để sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công dân trên mọi mặt đời sống xã hội có liên quan.

bqbht_br_t7.jpg
Công an xã Đồng Tiến tuyên truyền về ATGT, phòng, chống ma tuý cho học sinh trên địa bàn.

Lực lượng công an thường xuyên thông tin kịp thời, nhanh chóng các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với các thành viên trong nhóm, các thông tin về phòng, chống ma tuý, lừa đảo qua mạng, an toàn giao thông... Tính từ 1/7/2025 đến nay, người dân đã cung cấp hơn 100 thông tin phản ánh về biểu hiện vi phạm ANTT, an toàn giao thông, thông báo tìm vật rơi, tìm người đi lạc… Cùng với việc đảm bảo bình yên cho cuộc sống của người dân, từ tháng 8/2025 đến nay, trên địa bàn Đồng Tiến không có người nghiện ma tuý, không có người sử dụng ma tuý trái phép.

Đại uý Nguyễn Đình Hoàng – Phó Trưởng Công an xã Đồng Tiến đánh giá: Mô hình “Xã Đồng Tiến – Zalo kết nối bình yên” thực sự là kênh thông tin hữu ích, sợi dây kết nối các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Mô hình đã đưa công tác đảm bảo ANTT, trong đó có công tác phòng, chống ma tuý trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để xã Đồng Tiến được UBND tỉnh công nhận là địa bàn “không ma tuý” năm 2025 và là một trong những đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc nhờ đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn - Đội trưởng Đội 1 (Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Hà Tĩnh), đến nay, đã có 69/69 công an xã, phường hoàn thành việc xây dựng nội dung để tổ chức thực hiện Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 11/9/2025 của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, 27 xã xây dựng xã không ma túy, 42 xã xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo tiền đề thực hiện địa bàn không ma túy những năm tiếp theo. 100% công an các xã, phường đã tham mưu UBND cấp xã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; tham mưu đảng ủy cấp xã đưa vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ra nghị quyết chuyên đề chỉ đạo để tập trung thực hiện xây dựng xã, phường không ma túy với mục tiêu phấn đấu đạt trên 50% xã, phường không ma túy năm 2030.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
 Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.
Cách chữa cháy hiệu quả khi chập điện

Cách chữa cháy hiệu quả khi chập điện

Chập điện là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hỏa hoạn. Trong nhiều trường hợp, sự cố diễn ra bất ngờ và lan rộng rất nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Mượn xe hàng xóm rồi mang đi cầm cố

Mượn xe hàng xóm rồi mang đi cầm cố

Lợi dụng sự tin tưởng của hàng xóm, sau khi mượn xe mô tô để đi lại, Nguyễn Việt Hùng (trú phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã mang tài sản đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.