Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

(Baohatinh.vn) - Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.

Tại xã Đồng Lộc, thời gian gần đây, nạn trộm chó hoành hành khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng. Dù đã chăn nhốt cẩn thận, nhiều gia đình vẫn liên tiếp bị mất chó. Theo ông Nguyễn Đăng Nguyên (thôn Tân Mỹ, xã Đồng Lộc), từ đầu năm đến nay, gia đình ông bị mất 3 con chó.

“Không chỉ nhà tôi mà hầu như cả xóm ai nuôi chó cũng bị bắt trộm. Chúng tôi nhốt chó ở hiên nhà mỗi tối, vậy mà giữa tháng 9/2025, bọn trộm vẫn bẻ rào vào bắt ngay trước mắt gia đình”, ông Nguyên bức xúc.

bqbht_br_cau-tac-4.jpg
Nhiều gia đình bị trộm từ 2 - 3 con chó trong vòng một năm.

Không chỉ hoạt động ban đêm, các đối tượng còn ngang nhiên ra tay giữa ban ngày. Gia đình ông Trần Quốc Dũng (trú thôn Hòa Bình, xã Thạch Lạc) cho hay, từ đầu tháng 6/2025 đến nay đã bị mất trộm 2 con chó.

“Mất chó đã tức, thái độ thách thức của bọn trộm còn khiến người dân phẫn nộ hơn. Cảm giác như chúng cứ đi dạo, thấy chó là ra tay ngay”, ông Dũng nói.

Theo người dân, thủ đoạn trộm chó ngày càng tinh vi và tàn nhẫn. Các đối tượng thường sử dụng bả độc, thuốc kích điện hoặc súng bắn chĩa có xung điện để làm chó chết hoặc tê liệt. Khi bị phát hiện, chúng còn mang theo dao, bình xịt hơi cay, ớt bột, đinh… để tấn công người truy đuổi.

bqbht_br_cau-tac.jpg
Công an xã Can Lộc bắt giữ các đối tượng trộm chó với tính chất manh động, liều lĩnh.

Trước tình hình trên công an các địa phương đã tăng cường tuần tra địa bàn. Tại xã Can Lộc, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng gồm: Trần Xuân Phú (SN 1974, trú xã Can Lộc), Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984, trú xã Thạch Hà) và Võ Nam Phương (SN 1987, trú phường Thành Sen) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, Trần Xuân Phú là đối tượng nằm trong đường dây trộm chó từng bị khởi tố, bắt tạm giam vào năm 2021.

bqbht_br_cau-tac-1.jpg
Tang vật thu giữ được từ các đối tượng.

Nhóm đối tượng này hoạt động theo đường dây khép kín, có sự phân công vai trò, sử dụng thủ đoạn tinh vi và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 6 con chó với tổng trọng lượng 78,5 kg, trị giá khoảng 6,3 triệu đồng; 2 xe mô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội nguy hiểm như: súng bắn điện tự chế, 2 con dao, 1 bình xịt hơi cay và nhiều tang vật liên quan.

bqbht_br_cau-tac-2.jpg
Hung khí để bắt trộm chó.

Các đối tượng khai nhận thường dùng thuốc tẩm vào thức ăn hoặc súng điện để bắt chó, hoạt động chủ yếu từ nửa đêm đến rạng sáng. Trước đó, các đối tượng đã đi khảo sát địa bàn từ đầu tối. Qua kiểm tra, hầu hết số chó tang vật đã chết với nhiều thương tích, những con còn sống cũng bị thương nặng, khó có khả năng sống sót.

Theo Đại úy Nguyễn Hoàng Sâm - Phó Trưởng Công an xã Can Lộc, lợi nhuận cao khiến “cẩu tặc” ngày càng liều lĩnh. Một phần nguyên nhân khiến nạn trộm chó khó ngăn chặn là do mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Hành vi trộm chó thường chỉ bị xử lý với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù do giá trị tài sản thấp.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt chó vẫn lớn, nguồn chó nuôi để bán lại khan hiếm, dẫn đến hình thành đường dây trộm cắp – thu mua – tiêu thụ.

cau-tac-1.jpg
Thịt chó không rõ nguồn gốc được bày bán công khai tại các chợ dân sinh.

Theo quan sát cho thấy, giá thịt chó thành phẩm tại các chợ dân sinh hiện dao động khoảng 150.000 đồng/kg. Theo tiểu thương, nguồn hàng được thu mua từ nhiều mối khác nhau, rất khó kiểm soát nguồn gốc.

Tại nhiều địa phương, các quán thịt chó, điểm giết mổ nhỏ lẻ và sạp bán thịt chó ở chợ dân sinh vẫn hoạt động thường xuyên nhưng hầu như không chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch động vật.

bqbht_br_cau-tac-5.jpg
bqbht_br_thit-cho.jpg
Việc truy vết nguồn gốc thịt chó gần như không thể khi các đối tượng giết mổ ngay khi trộm được.

Một nguyên nhân sâu xa khiến nạn trộm cắp chó kéo dài và ngày càng phức tạp chính là nhu cầu tiêu thụ thịt chó trong một bộ phận người dân vẫn còn rất cao. Thực tế cho thấy, không ít người tiêu dùng hầu như không quan tâm đến nguồn gốc chó được đưa vào giết mổ, miễn là giá rẻ và có sẵn. Chính sự dễ dãi này đã vô tình tiếp tay cho các đường dây trộm cắp, thu mua và tiêu thụ chó trộm hoạt động công khai, bất chấp pháp luật...

bqbht_br_cau-tac.jpg
Nhiều con chó được giải cứu trong tình trạng thương tích đầy mình.

Nếu chỉ tập trung bắt giữ “cẩu tặc” mà không kiểm soát chặt khâu tiêu thụ thì hiệu quả ngăn chặn sẽ rất hạn chế. Việc nâng cao ý thức người dân, kêu gọi nói không với thịt chó không rõ nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở thu mua, giết mổ, kinh doanh thịt chó trái phép là giải pháp căn cơ để cắt đứt “đầu ra” của nạn trộm cắp chó thời gian qua.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.