23 DN nợ hơn 14,5 tỷ đồng, ngành Thuế Can Lộc không thể cưỡng chế

(Baohatinh.vn) - Tại Chi cục Thuế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), hiện có hơn 14,5 tỷ đồng nợ thuế của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản được khoanh không thể thực hiện cưỡng chế. Đây là rào cản lớn trong công tác thu hồi nợ đọng của đơn vị.

Không ngại va chạm

Xác định thu hồi nợ thuế là khâu quan trọng, đồng thời cũng là khâu phức tạp nhất trong công tác thu ngân sách, do vậy, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Can Lộc đã triển khai đồng bộ, liên tục, kiên trì và quyết liệt các giải pháp. Trong đó, giải pháp trọng tâm là tăng cường đốc thúc và áp dụng kịp thời biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế cố tình dây dưa, chây ỳ.

23 DN nợ hơn 14,5 tỷ đồng, ngành Thuế Can Lộc không thể cưỡng chế

Cán bộ thuế huyện Can Lộc hướng dẫn người nộp thuế kê khai hồ sơ

Ông Phạm Quốc Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Can Lộc cho biết: “Chúng tôi quán triệt đến từng cán bộ, công chức bộ phận quản lý nợ phải xác định rõ trách nhiệm của mình, không ngại khó, không ngại va chạm. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý nợ tích cực nắm bắt, xác minh thông tin, qua đó tham mưu đề xuất biện pháp cưỡng chế nợ trúng và đúng đối tượng”.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cưỡng chế 2 doanh nghiệp, qua đó thu về hơn 670 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng ban hành 751 quyết định cưỡng chế; trong đó, có 744 quyết định cưỡng chế qua tài khoản và 7 quyết định đình chỉ hóa đơn.

“Phối hợp với kho bạc, ngân hàng, chúng tôi cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế qua tài khoản. Khi cưỡng chế, doanh nghiệp phản ứng rất dữ dội. Những lúc này, cán bộ thuế phải chấp nhận va chạm thì công việc mới hiệu quả” – Chi cục trưởng Phạm Quốc Dũng cho hay.

Hơn 14,5 tỷ đồng không thể cưỡng chế

Mặc dù quyết liệt trong cưỡng chế nhưng hiện nay, Chi cục Thuế huyện Can Lộc còn khoản nợ 14,537 tỷ đồng của 23 doanh nghiệp không thể cưỡng chế. “Khoản nợ này chủ yếu từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, ở các công trình xây dựng nông thôn mới. Với nợ do chưa được thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp được phép khoanh nợ thuế, đến khi nào chủ đầu tư trả hết nợ công trình thì doanh nghiệp mới bắt buộc phải đóng thuế. Vì vậy, ngành thuế không thể cưỡng chế đối với các doanh nghiệp này” – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Can Lộc Phạm Quốc Dũng thông tin.

23 DN nợ hơn 14,5 tỷ đồng, ngành Thuế Can Lộc không thể cưỡng chế

Nhiều địa phương ở Can Lộc nợ vốn các công trình xây dựng nông thôn mới

Theo thống kê của Chi cục Thuế huyện Can Lộc, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn nợ 23 doanh nghiệp này là khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách huyện khoảng 100 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn từ ngân sách xã, tập trung chủ yếu ở các xã: Phú Lộc (đường giao thông nông thôn, trạm y tế…); Yên Lộc (sửa chữa trường mầm non, nâng cấp đài tưởng niệm…); Khánh Lộc (Trạm y tế xã); Trung Lộc (xây dựng sân, đường, tường rào); Trường Lộc (đường giao thông nông thôn); Song Lộc (xây dựng nền mặt đường)…

Chia sẻ về khoản nợ thuế hơn 100 triệu đồng đang được khoanh nợ, ông Phan Bá Kiểm – Giám đốc công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng cho biết: “Công trình mở rộng và nâng cấp đường nội thị do UBND xã Đồng Lộc làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã hoàn thành và bàn giao từ năm 2017 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn còn nợ hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp còn nợ thuế hơn 100 triệu đồng. Nếu chủ đầu tư không thanh toán khoản nợ này thì doanh nghiệp cũng không có cách nào để nộp số tiền thuế nợ trên”.

23 DN nợ hơn 14,5 tỷ đồng, ngành Thuế Can Lộc không thể cưỡng chế

Thủ tục hành chính thuế được công khai tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Can Lộc

Chủ đầu tư chưa thanh toán nợ, điều này đồng nghĩa với việc khoản nợ thuế được khoanh không tính tiền chậm nộp vẫn “treo” lơ lửng. Ngành thuế không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi. Đây là khó khăn lớn đối với công tác cưỡng chế thu hồi nợ đọng của ngành thuế huyện Can Lộc. Hi vọng, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ cân đối nguồn lực trả nợ cho các doanh nghiệp để họ nộp thuế, góp phần tăng thu ngân sách cho huyện nhà.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!