Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống gây rối, bạo loạn (A2) và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn năm 2018.

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các lực lượng dự, chỉ đạo cuộc diễn tập...

Dự, chỉ đạo buổi diễn tập có: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Trung tướng Huỳnh Ngọc Hà - Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu (Bộ Quốc Phòng); Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4...

Về phía Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Tình huống giả định: Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chống gây rối, bạo loạn do đám đông quá khích, các phần tử cực đoạn, cơ hội chính trị gây ra...

Tình huống A2 được giả định là: Mặc dù đã được tuyên truyền, nỗ lực giải quyết nhưng vẫn có một số người dân chưa đồng tình về việc đền bù TĐC, GPMB các dự án, hậu đền bù sự cố môi trường biển, chuyển đổi mô hình quản lý chợ và các thông tin trái chiều về Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt... nên đã liên tục khiếu kiện, khiếu nại.

Lợi dụng tình hình này, một số phần tử phản động, cơ hội chính trị đã lôi kéo, kích động, xúi giục người dân có liên quan đến trụ sở UBND tỉnh khiếu kiện, đòi gặp đồng chí chủ tịch, yêu cầu giải quyết các đòi hỏi phi lý, gây rối mất ổn định tình hình.

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Tình huống giả định: Bắt giữ các đối tượng cầm đầu, quá khích để xử lý theo quy định của pháp luật

Mặc dù đã được tuyên truyền, giải thích, đối thoại nhưng do lôi kéo, kích động tâm lý nên đám đông đã mất bình tĩnh, dẫn đến manh động, đập phá trụ sở, đốt phương tiện, hành hung cán bộ...

Trước tình hình đó, giám đốc công an tỉnh đã kịp thời báo cáo tình hình với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo phương án, huy động các lực lượng, phương tiện để sẵn sàng dẹp bạo loạn.

Với sự chỉ đạo kịp thời, thống nhất, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng nên sau 2 giờ đồng hồ, các đối tượng cầm đầu, quá khích đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật, đám đông bị giải tán, công tác khắc phục hậu quả được thực hiện kịp thời, tình hình sớm trở lại bình thường...

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Tình huống giả định: Đánh bắt, khống chế các phần tử khủng bố...

Về tình huống diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin được giả định như sau: Sau gây rối bạo loạn chính trị ở trụ sở UBND tỉnh bất thành, cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng quá khích, cầm đầu, trong số đó có một số đối tượng thuộc thành phần phản động lưu vong. Các đối tượng bên ngoài đã chỉ đạo các tên phản động lưu vong trong nước giải cứu đồng bọn mới bị bắt...

Thực hiện kế hoạch, 7 tên khủng bố được trang bị vũ khí đã đột nhập Công ty FH, bắn bị thương 2 bảo vệ, bắt một số nhân viên làm con tin và yêu cầu phải thả đồng bọn, cung cấp tiền, phương tiện tẩu thoát. Nếu các yêu sách trên không được đáp ứng thì sẽ giết con tin, cho nổ trụ sở làm việc của công ty.

Sau khi báo cáo tình hình và xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an, giám đốc Công an tỉnh đã ra lệnh điều động lực lượng, triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Và với sự nhanh trí, dũng cảm, triển khai thực hiện phương án hành động đồng bộ thì các đối tượng khủng bố đã bị bắt giữ, con tin được giải cứu, hiện trường được phong tỏa để rà phá bom mìn, tình hình sớm được ổn định...

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập....

Hà Tĩnh diễn tập tình huống chống bạo loạn, gây rối và khủng bố

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Giám đốc Công an tỉnh động viên, tặng quà màn diễn tập xuất sắc của các lực lượng....

Theo đánh giá, các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện đúng kịch bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, tài sản. Đợt diễn tập này không chỉ là dịp biểu dương lực lượng của các lực lượng vũ trang trên địa bàn mà còn góp phần tạo sự chủ động trong việc ứng phó các tình huống phức tạp về ANTT và khẳng định các lực lượng chức năng tỉnh nhà, nhất là lực lượng công an luôn là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo bình yên cho cuộc sống của người dân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast