Bắc Trung bộ chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Bắc bộ vẫn duy trì mát mẻ, dễ chịu, mức nhiệt giữ ổn định trong khoảng 30 – 34 độ. Nam bộ, mưa dông dứt hẳn, nhiệt độ tăng dần đạt 32 – 35 độ C. Bắc Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong ngày cuối tuần, trên khắp các tỉnh thành Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đều có mưa rào rải rác, trời nhiều mây, không khí khá mát mẻ, thoáng đãng. Tuy nhiên, mưa thường xuất hiện bất chợt, xen kẽ với những khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động ở mức vừa phải trong khoảng 30 – 34 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại miền Trung, nắng nóng đã quay trở lại, các tỉnh từ Huế tới Quảng Ngãi đều bao trùm bởi vùng thấp nóng phía Tây phát triển.

Ban ngày, trời có nắng từ sớm, cường độ nắng gia tăng, tới trưa chiều, nắng nóng lên đến đỉnh điểm, độ ẩm trong không khí hạ thấp dưới 50%, nền nhiệt cao ở mức 32 - 36 độ C, một số nơi giáp biển như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, nắng nóng gay gắt xuất hiện cục bộ, và nhiệt độ cao nhất có thể lên tới xấp xỉ 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, gió mùa Tây Nam đang tạm thời suy giảm những cơn mưa sẽ gián đoạn. Ban ngày trời nắng nhiều hơn, mưa rào nhẹ chỉ còn xuất hiện rải rác. Nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 31 – 33 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ, nền nhiệt cao hơn từ 32 - 35 độ.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc biển Đông là vẫn còn có mưa rào và dông rải rác. Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió cấp 4 – 5, độ cao sóng từ 1 – 2 m, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 10/8 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast