Kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy ở khu vực biên giới

(Baohatinh.vn) - Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Hà Tĩnh, Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam phối hợp với Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐTB&XH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện mô hình kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy khu vực biên giới cho các quân y bệnh xá Bộ Chỉ huy BĐBP và tổ công tác cai nghiện một số Đồn Biên phòng các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy ở khu vực biên giới ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 36 học viên tham dự được các giảng viên, báo cáo viên của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai phổ biến tình hình nghiện ma túy trên thế giới, ở Việt Nam và công tác phòng chống; nghiện ma túy và cơ chế gây nghiện; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy; các phương pháp điều trị cắt cơn và xử lý các tai biến trong quá trình cắt cơn; kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; các hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quy trình cai nghiện của mô hình kết hợp quân dân y cai nghiện trên địa bàn biên giới; các biện pháp quản lý sau cai và kỹ năng cơ bản dự phòng tái nghiện…

Kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy ở khu vực biên giới ảnh 2

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Hậu BĐBP Việt Nam nhấn mạnh: Những năm qua, Cục đã phối hợp với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐTB&XH tổ chức mô hình thí điểm “Quân dân y cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai cho người nghiện thuộc các xã khu vực biên giới”.

Hoạt động cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn biên giới bước đầu đạt một số kết quả đáng khích lệ nhưng về cơ bản, hiệu quả và tính bền vững chưa cao; số người nghiện được cai còn thấp, tỷ lệ tái nghiện nhiều; công tác giám sát, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng chưa được triển khai đầy đủ.

Kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy ở khu vực biên giới ảnh 3
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Lê Văn Khánh trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên

Lớp tập huấn với mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng cai nghiện, phương pháp quản lý sau cai và hỗ trợ đưa người nghiện tái hòa nhập cộng đồng cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mô hình kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những tồn tại trên; từ đó, từng bước đẩy lùi và loại bỏ dần tệ nạn nghiện ma túy, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Sau lớp tập huấn, các học viên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thành công mô hình kết hợp quân dân y cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các đơn vị đã được chọn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast