Rước chuông đồng về Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 10-12, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn; Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ nhiệm UBKT Hà Văn Thạch và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh dự lễ rước chuông đồng treo ở tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc từ Hà Nội về Hà Tĩnh chuẩn bị cho ngày khai chuông.

Chuông đồng do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã (Hà Nội) đúc trong vòng 11 tháng. Chuông nặng gần 7 tấn, cao 3,6m, lợi chậu (vành chuông) có đường kính 1,95m, đường kính thân chuông 1,50m. Chuông đồng Đồng Lộc được đúc nhờ sự đóng góp hảo tâm của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước. Dự kiến, chuông đồng Đồng Lộc khai thanh đúng dịp cả nước kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu dự lễ nghinh chuông chiêm ngưỡng chuông đồng Ngã ba Đồng Lộc.

Các đại biểu dự lễ nghinh chuông chiêm ngưỡng chuông đồng Ngã ba Đồng Lộc.

Công trình tháp chuông và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc khởi công xây dựng ngày 26/3/2009 nhằm tưởng nhớ, tri ân, thể hiện tấm lòng đền ơn, đáp nghĩa đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Công trình có tổng diện tích 12.500 m2, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, bao gồm: Đền thờ (diện tích xây dựng 1.572 m2); tam quan; tháp chuông cao 7 tầng (36,6 m).., do Tổng Công ty Sông Đà đảm nhận thi công. Công trình tháp chuông và đền thờ đã được các nhà kiến trúc, nhà văn hoá trên khắp cả nước góp ý và được Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast