Thiếu vốn, nhà văn hóa trở thành “ bãi đáp” của con nghiện

Do thiếu vốn trong quá trình thi công nên Nhà văn hóa huyện Hương Khê buộc phải nằm“ đắp chiếu”. Khi công trình nhiều tỷ đồng này đang còn “dài cổ” chờ kinh phí thì nó đã trở thành bãi đáp của các con nghiện trong vùng.

Mặc dù mằn sát ngay khu dân cư nhưng công trình này đang trở thành “ bãi đáp” của con nghiện.
Mặc dù mằn sát ngay khu dân cư nhưng công trình này đang trở thành “ bãi đáp” của con nghiện.

Theo phản ánh của người dân, do công trình bỏ hoang đã lâu và không có người bảo quản nên trong một thời gian dài trở lại nay, cứ đến buổi nhá nhem tối, hoặc giữa trưa là thời điểm các con nghiện tập trung đến đây để chích, hút.

Trước sự phản ánh đó, chúng tôi đã tìm đến nơi để tận “ mục sở thị” nạn nhức nhối này. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cả một công trình đồ sộ đang bị cỏ dại và rêu phong bao phủ. Cỏ mọc lút cả đầu người, cỏ che kín cả lối ra vào. Dưới nền nhà kim tiêm được các con nghiện vứt lại nằm vương vãi khắp nơi. Có những mũi kim vẫn còn rỉ máu sau khi con nghiện vừa sử dụng.

Nhìn thấy cảnh tượng trên khiến ai rùng mình.

Kim tiêm được các con nghiện vứt vương vãi sau khi chúng đã sử dụng
Kim tiêm được các con nghiện vứt vương vãi sau khi chúng đã sử dụng
Do thiếu vốn nên công trình này đã “ đắp chiếu” trong một thời gian dài khiến cỏ mọc che cả cổng vào.
Do thiếu vốn nên công trình này đã “ đắp chiếu” trong một thời gian dài khiến cỏ mọc che cả cổng vào.
"Ý thức" hơn, một số con nghiên sau khi chích xong đã biết gim 1 kim xuống đất
"Ý thức" hơn, một số con nghiên sau khi chích xong đã biết gim 1 kim xuống đất
Cầu thang và tường đã bị rêu phong bao phủ.
Cầu thang và tường đã bị rêu phong bao phủ.

“ Nơi đây ngoài các con nghiện ra thì còn ai dám vào nữa chú. Mặc dù là công trình đang làm dỡ nhưng nếu được bảo vệ tốt thì vẫn có thể trở thành sân chơi cho bọn trẻ, vì khuôn viên ở đây rất rộng. Đằng này do không được bảo vệ nên các con nghiện thường vào đây để hút chích rồi vứt lại đầy rẫy các kim tiêm. Sợ bọn trẻ bị lây nhiễm nên người lớn đã cấm tiệt bọn chúng vào nơi này”, một người dân phản ánh.

Trao đổi về thực trạng này, ông Việt- Trưởng CA thị trấn Hương Khê thì cho rằng: Sự việc này không phải như người dân phan ánh. Con nghiện không thể vào đây để chích hút vì Trung tâm văn hóa này vẫn có người hoạt động, hơn nữa lại gần khu dân cư?

Khi được hỏi lại, vậy thì từ đâu dưới sàn nhà đang xây dở của trung tâm văn hóa này lại vương vãi nhiều kim tiêm như vậy thì ông Việt biện minh: Số kim tiêm đó là do phía phòng dịch để lại (?!)

Công trình Nhà văn hóa huyện Hương Khê được đặt tại khối 8 của thị trấn; với mức kinh phí đầu tư là 14 tỷ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 12/2010, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012 nhưng do thiếu vốn nên công trình này vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast