(Baohatinh.vn) - Tính đến thời điểm này, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã giải ngân 105 dự án cho 1.050 hộ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ đây, nhiều mô hình kinh tế ra đời, phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Quỹ hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh (Hội Nông dân Hà Tĩnh) hiện đang quản lý 26,5 tỷ đồng; trong đó, nguồn trung ương là 13,6 tỷ đồng, nguồn tỉnh cấp từ ngân sách 5,5 tỷ đồng, nguồn cấp huyện 6 tỷ đồng và nguồn vận động từ cấp xã là 1,4 tỷ đồng.
Đến nay, Hà Tĩnh có 105 dự án, 1050 hộ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
Ông Phan Văn Hùng - Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh cho biết: "Tính đến thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành giải ngân 105 dự án cho 1.050 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Trong đó có 95 dự án chăn nuôi, 2 dự án thủy sản và 8 dự án trồng cây ăn quả. Theo ghi nhận, đến nay không có nợ quá hạn, việc thu hồi vốn và phí được triển khai theo đúng quy định. Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy nguồn vốn vay được hội viên, nông dân sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế. Các mô hình không chỉ cho thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, góp phần thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà".
Theo đánh giá, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế
"Thông qua nguồn vốn đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, có thể nhân rộng như: mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên); xã Tượng Sơn (Thạch Hà); xã Kỳ Trung (Kỳ Anh); mô hình chăn nuôi lợn liên kết tại các xã Hương Minh, Sơn Thọ, Đức Lĩnh (Vũ Quang)...
Đặc biệt, từ việc vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, các hộ đã tập hợp thành nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường" - ông Hùng cho biết thêm.
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 được quy định cụ thể tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 gồm 10 tiêu chí và chia theo 3 nhóm xã.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án bảo đảm việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội thực hiện đúng đối tượng, quy định của pháp luật.
Các sở, ban, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh tiếp tục tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu ngành thuế bám sát dự toán thu ngay từ đầu năm; phân tích kỹ từng nguồn thu, sắc thuế; chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách theo tháng, quý; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền cơ sở trong quản lý và chống thất thu...
Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đến cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) bị chậm tiến độ nên 200 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa thể giải ngân.
Việc triển khai thanh toán bằng mã QR code và các ứng dụng số không chỉ giúp giao dịch tại các chợ dân sinh Hà Tĩnh thuận tiện hơn mà còn từng bước tiến gần tới chợ 4.0.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng yêu cầu ngành Thuế Hà Tĩnh bám sát dự toán thu, phân tích kỹ từng nguồn thu, từng sắc thuế; chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách theo tháng, quý để hoàn thành đạt và vượt dự toán năm 2026.
Dịp Tết Dương lịch, công trường cầu vượt lũ Phố Giang (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn duy trì nhịp độ với hàng chục cán bộ, công nhân làm việc, tập trung tiến độ cho các hạng mục chính.
Các vùng sản xuất củ cải lớn tại Hà Tĩnh đang bước vào thu hoạch với giá bán cao, năng suất tốt, tạo động lực để bà con tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng thêm thu nhập trong vụ đông.
Xây dựng Khu Thương mại tự do Vũng Áng là bước đột phá chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế, tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Từ năm 2026, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể bị xử phạt nặng nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm giao dịch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
11 tháng năm 2025, Nhà máy Điện rác Phú Sơn tiếp nhận, xử lý gần 216.000 tấn rác, phát 94,45 triệu kWh điện xanh, góp phần giải bài toán xử lý rác thải hiệu quả và đảm bảo môi trường ở thành phố Huế.
Trong khi vé xe khách dịp Tết Dương lịch 2026 các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng, Huế về Hà Tĩnh được nhiều người “săn đón” trong khi các tuyến xa hơn như: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng vẫn đang “ngóng khách”.
Chuẩn bị chu đáo từ khâu sản xuất đến cung ứng, các nhà vườn ở Hà Tĩnh hy vọng vụ cam Tết năm nay sẽ mang về nguồn thu nhập "ấm tay", giúp bà con có thêm điều kiện mở rộng sản xuất trong những vụ tới.
Ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm được xem giải pháp linh hoạt, hiệu quả của các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị Sở NN&MT tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bám sát các nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trọng tâm.
Càng gần tết, nhu cầu dịch vụ vệ sinh nhà cửa tại Hà Tĩnh ngày một đắt khách. Các công ty có dịch vụ lau dọn nhà cửa đang tất bật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong khi vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh, giới đầu tư sành sỏi đang chuyển hướng sang một kim loại khác được mệnh danh là "mạch máu" của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ 1–4/1 khiến giá vé trên nhiều đường bay, đặc biệt các chặng du lịch, tăng mạnh so với ngày thường; một số chiều về đã sớm khan vé. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trao sinh kế cho người dân yếu thế là giải pháp thiết thực mà xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) thực hiện nhằm mở ra cơ hội để người dân tự tin lao động sản xuất trên chính quê hương mình.
Dù lãi suất huy động thấp so với ngân hàng tư nhân, song dòng tiền vẫn chảy mạnh vào ngân hàng Nhà nước cho thấy uy tín thương hiệu là yếu tố quyết định lựa chọn gửi tiền của người dân Hà Tĩnh.
Xã Mai Phụ và xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang rầm rộ ra quân xây dựng NTM với quyết tâm “nâng chất” các tiêu chí và chỉnh trang bộ mặt thôn quê để đón tết Nguyên đán.
Giữa vùng đồi núi xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) - nơi từng được xem là khó phát triển sản xuất do địa hình phức tạp, hạ tầng hạn chế, một mô hình trang trại tổng hợp quy mô lớn đã và đang phát huy hiệu quả.
Dự án Hạ tầng khu du lịch biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, hoàn thiện hệ thống giao thông và diện mạo khu du lịch ven biển. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn chưa thể hoàn thành.