50 lượt tàu cập các cảng biển Hà Tĩnh những ngày nghỉ tết

(Baohatinh.vn) - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại các cảng: Vũng Áng, Xuân Hải và Sơn Dương (Hà Tĩnh), đã có 50 lượt tàu cập cảng bốc, dỡ 525.000 tấn hàng hoá.

50 lượt tàu cập các cảng biển Hà Tĩnh những ngày nghỉ tết

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng Vũng Áng trực 24/24h, đảm bảo tàu ra vào, xuất nhập hàng hoá thuận lợi

Cụ thể, cảng Vũng Áng có 7 lượt tàu, gần 23.000 tấn hàng hoá (chủ yếu là than); cảng Sơn Dương có 40 lượt tàu, gần 500.000 tấn hàng hoá (chủ yếu là thép và quặng sắt); cảng Xuân Hải có 3 lượt tàu, gần 2.000 tấn hàng hoá thông quan (quặng sắt).

Để đảm bảo cho tàu cập cảng, bốc xếp hàng hóa an toàn, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan trực 24/24h trong các ngày nghỉ tết để giải quyết kịp thời thủ tục cho tàu, thuyền ra, vào cảng biển. Qua đó, hạn chế tình trạng hàng hóa bị đình trệ, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tàu, thuyền ra, vào các cảng biển đều được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh còn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

50 lượt tàu cập các cảng biển Hà Tĩnh những ngày nghỉ tết

Cán bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh trực 24/24h trong các ngày nghỉ tết để giải quyết kịp thời thủ tục cho tàu, thuyền ra, vào các cảng.

Hệ thống cảng biển Hà Tĩnh đảm bảo về độ sâu tự nhiên tốt, hệ số bồi lắng thấp, đặc biệt là các cảng Vũng Áng và Sơn Dương. Các mặt hàng xuất, nhập khẩu qua cảng biển Hà Tĩnh chủ yếu là quặng, thép, gỗ dăm, thiết bị phục vụ sản xuất...; thông quan nội địa gồm các mặt hàng chính như: than, thép...

Năm 2021, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt và Công ty CP Vận tải biển Tân Cảng (Tân Cảng Shipping) - thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn đã thực hiện tuyến dịch vụ vận tải biển nội địa Hải Phòng - Vũng Áng - TP Hồ Chí Minh và ngược lại với 17 chuyến hàng container qua cảng Vũng Áng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngành bán lẻ Hà Tĩnh bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Ngành bán lẻ Hà Tĩnh bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Không khí mua sắm nhộn nhịp cùng sự khởi sắc của du lịch đang mở ra kỳ vọng về một “mùa vàng” tiêu dùng, góp phần tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong năm 2025.
Tháo gỡ "điểm nghẽn", tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ "điểm nghẽn", tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý của Hà Tĩnh đến ngày 12/9/2025 đạt hơn 5.371 tỷ đồng, bằng 116,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 54,2% kế hoạch địa phương triển khai, cao hơn trung bình chung cả nước.
Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Sau bão số 5, hàng ngàn héc-ta rừng keo phòng hộ tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã. Đáng nói hơn là số diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép khai thác.
Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bên cạnh những thương hiệu lớn, những chiếc bánh trung thu handmade đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, trở thành xu hướng với sự độc đáo.
Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Hàng nghìn ha rừng trồng ở Hà Tĩnh bị hư hại buộc phải khai thác ngay, nhưng thị trường đang “kén chọn”, giá xuống thấp, chi phí tăng khiến người trồng rừng thua thiệt đủ bề.