6 quan điểm về tiền bạc khiến bạn nghèo

Thu nhập thấp hơn mức chi tiêu, không có tiết kiệm khiến nhiều người gặp khó khăn tài chính.

Theo các chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính và đầu tư Bankrate (Mỹ) có 6 quan điểm tiền bạc sai lầm khiến một người không thể thoát khỏi những rắc rối về tài chính cá nhân.

Nghĩ rằng tiết kiệm tiền là tự làm khổ mình

Xuất phát từ sự ganh đua với cuộc sống hào nhoáng của người khác, nhiều người cảm thấy “làm ra tiền thì nên hưởng thụ” và hầu hết số tiền họ làm ra hàng tháng được dùng để mua mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn, đồ uống và đi du lịch. Tiền bạc sau đó hiện diện dưới dạng thỏi son không dùng đến, quần áo không mặc tới, đồ ăn vặt không tốt cho cơ thể. Nhiều người tưởng đó là biểu hiện của cuộc sống tốt đẹp, tuy nhiên, cuối tháng, túi của bạn trống rỗng.

Theo báo cáo quỹ khẩn cấp năm 2023 của Bankrate, 57% người Mỹ trưởng thành không hào hứng với việc cho tiền vào tiết kiệm khẩn cấp.

Cảm thấy tiết kiệm một khoản nhỏ là vô ích

Trào lưu “nằm thẳng” hiện rất phổ biến ở người trẻ, đề cao sự thoải mái hiện tại, tựa như việc nằm duỗi thẳng, mặc kệ tất cả. Đây là tâm lý phổ biến của rất nhiều người, đa phần cho rằng mỗi tháng chỉ tiết kiệm một số tiền ít ỏi, không biết bao giờ mới mua nổi tài sản lớn dẫn đến tâm lý lười tiết kiệm.

Nên lưu ý, tất cả số tiền lớn đều phải bắt đầu từ số tiền nhỏ. Chỉ bằng cách tiết kiệm số tiền nhỏ, bạn mới có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, ví dụ như đầu tư. Khi bạn tích lũy tiền gửi và tìm được phương thức đầu tư phù hợp, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng đồng tiền sẽ sinh lời nhanh hơn.

Thu nhập tăng, chi tiêu cũng nên tăng

Khi bạn kiếm được 10 triệu, bạn tiêu 7 triệu, tiết kiệm 3 triệu. Khi bạn kiếm được 20 triệu, bạn tiêu 18 triệu, bạn chỉ tiết kiệm được 2 triệu, tức là thu nhập tăng, chi tiêu tăng và số tiền tiết kiệm của bạn giảm. Cuối cùng, số tiền tiết kiệm được không hề tăng lên chút nào nhưng bạn cảm thấy gánh nặng cuộc sống của mình lại càng lớn hơn.

Theo các chuyên gia tài chính, để tránh điều này, bạn cần phải có kế hoạch ngân sách cụ thể. Khi lập kế hoạch ngân sách, hãy đảm bảo tính đến mong muốn, nhu cầu và tiền tiết kiệm. Theo quy tắc 50/30/20, một chiến thuật lập ngân sách phổ biến, 50% thu nhập của bạn nên dành cho nhu cầu, 30% dành cho mong muốn và 20% dành cho tiết kiệm.

Tiêu tiền tùy hứng

Xuất phát từ tâm lý “chỉ là một khoản nhỏ, không cần lập ngân sách, cứ rút ra chi dùng cho đến khi hết còn bao nhiêu thì sẽ tiết kiệm”, nhiều người gặp khó trong việc có một khoản cố định để ra mỗi tháng.

Cách tiết kiệm tiền đúng đắn là khấu trừ số tiền bạn muốn tiết kiệm trước, sau đó mới tiêu phần còn lại. Đặt mục tiêu và tự động khấu trừ tiền tiết kiệm có thể giúp cải thiện cảm giác rò rỉ tiền và giảm mức tiêu dùng không kiểm soát.

Luôn tìm cớ để tiêu tiền

Điển hình của thói quen này là việc bạn đua với lối sống của bạn bè, sẵn sàng tham gia các cuộc vui tốn kém. Khi bạn liên tục so sánh bản thân với người khác và cố gắng bắt chước lối sống của họ, bạn có thể sẽ chi tiêu quá mức và đưa ra những quyết định tài chính không mang lại lợi ích tốt nhất cho mình.

Lối suy nghĩ này có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn cố gắng giữ gìn vẻ bề ngoài và đấu tranh để duy trì lối sống mà bạn không đủ khả năng chi trả. Thay vì cố gắng gây ấn tượng với người khác, hãy tập trung vào việc sống trong khả năng của bạn và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân.

Tin rằng "tiêu được mới kiếm được"

Với quan điểm tiêu được mới kiếm được, tiêu tiền để thay đổi chính mình, nhiều người sẵn sàng lao vào việc chi tiêu không tính toán. Ví dụ, khi bạn thấy một người thành đạt đeo chiếc túi đắt tiền, bạn nghĩ mình nên mua túi đó, với suy nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ giàu có, thành đạt.

Đây hoàn toàn là một lối tư duy sai lầm. Lối suy nghĩ này sẽ khiến bạn nghèo hơn, tiền bạn có ngày càng hao hụt. Sự hiểu biết hạn chế về tài chính cá nhân có thể cản trở khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của bạn, khiến bạn mắc kẹt trong vòng quay khó khăn về tài chính.

Sự tự do tài chính của mỗi người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thói quen của chính họ. Do đó, việc nhận ra những thói quen này là bước đầu tiên để định hình lại tình hình tài chính của bạn và xoay chuyển nó cho phù hợp.

Theo VNE

Đọc thêm

Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Không uống rượu bia nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ? Nhiều người bất ngờ khi nguyên nhân đến từ những thói quen tưởng chừng vô hại mỗi ngày.
“Chữa lành” online và những hệ lụy khó lường

“Chữa lành” online và những hệ lụy khó lường

Nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang giao phó sức khỏe tinh thần cho mạng xã hội. Chỉ với vài cú nhấp chuột, họ dễ dàng tiếp cận hàng loạt nội dung tư vấn tâm lý, “chữa lành” online, nhưng đằng sau những lời an ủi ấy là không ít rủi ro và hệ lụy lâu dài.
Tháng 5 còn đợt không khí lạnh nào nữa không?

Tháng 5 còn đợt không khí lạnh nào nữa không?

Không khí lạnh muộn không nhất thiết là biểu hiện bất thường riêng lẻ của biến đổi khí hậu. Nhưng khi nó xảy ra trên nền khí hậu nóng hơn, ẩm hơn, cùng với nắng nóng sớm và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, thì nguy cơ thời tiết cực đoan đi kèm sẽ lớn hơn.
Uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu đường đơn, chất chống oxy hóa và một số vi chất. Dùng đúng thời điểm có thể hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng, bổ sung năng lượng và cải thiện cảm giác mệt mỏi.
Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều lao động tự do ở Hà Tĩnh vẫn tất tả mưu sinh trên các con đường, ngõ phố, cố gắng kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!