Ấn Độ tưng bừng chào đón 3,2 triệu đám cưới với tổng dự chi 45 tỷ USD

Trong “tháng cưới” từ ngày 14/11-14/12, có khoảng 3,2 triệu đám cưới đã, đang và sẽ được tổ chức trên khắp Ấn Độ với khoảng 45 tỷ USD được ước tính "đổ vào" việc mua sắm chuẩn bị và dịch vụ liên quan.

Ấn Độ tưng bừng chào đón 3,2 triệu đám cưới với tổng dự chi 45 tỷ USD

Một lễ cưới tập thể tại Chennai (Ấn Độ) ngày 19/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mùa cưới hàng năm đã bắt đầu diễn ra trên khắp Ấn Độ - quốc gia nổi tiếng với những lễ cưới linh đình, đắt đỏ.

Kết quả khảo sát của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Thương mại thuộc Liên minh Thương nhân Ấn Độ (CAIT) cho thấy trong “tháng cưới” từ ngày 14/11-14/12, có khoảng 3,2 triệu đám cưới đã, đang và sẽ được tổ chức long trọng trên khắp đất nước.

Dòng tiền khổng lồ dự tính khoảng 3.750 tỷ rupee (45 tỷ USD) được đổ vào việc mua sắm chuẩn bị cho đám cưới và các dịch vụ liên quan. Mức chi phí cho mỗi đám cưới có sự khác biệt tùy vào khả năng tài chính của mỗi gia đình.

CAIT cho hay trong mùa cưới hỏi này, khoảng 500.000 đám cưới sẽ có chi phí ước tính là 3.600 USD/đám, khoảng 1 triệu đám cưới có mức chi 6.000 USD/đám, 1 triệu đám cưới chi khoảng 12.000 USD/đám, 500.000 đám cưới có chi phí ước tính 30.000 USD/đám, 50.000 đám cưới chi 60.000 USD/đám và 50.000 đám cưới có mức chi phí từ 120.000 USD/đám trở lên.

Năm ngoái, khoảng 2,5 triệu đám cưới đã diễn ra trong cùng thời kỳ và chi phí ước tính khoảng 36 tỷ USD. Giai đoạn tiếp theo của mùa cưới sẽ bắt đầu từ ngày 14/1/2024 và kéo dài đến tháng Bảy.

Theo CAIT, chỉ riêng ở Delhi, hơn 350.000 đám cưới dự kiến sẽ diễn ra trong mùa sắp tới này, có khả năng tạo ra doanh thu khoảng 9 tỷ USD.

Cưới xin là việc trọng đại của một đời người nên được người dân Ấn Độ vô cùng chú trọng. Trước lễ cưới, gia đình hai bên tiến hành các hoạt động sửa chữa nhà cửa, thay mới đồ nội thất, đồ điện, đồ điện tử, đặt in thiệp cưới, mua sắm đồ trang sức, áo cưới truyền thống, thực phẩm, quà tặng...

Bên cạnh đó, chi phí cho những sính lễ mà gia đình cô dâu gửi gia đình chú rể cũng là những khoản đáng kể như ôtô sang trọng, trang sức ...

“Ăn theo” hoạt động cưới hỏi này là vô vàn những dịch vụ liên quan bao gồm thuê phòng tiệc, khách sạn, trang trí rạp cưới, hoa cưới, bát đĩa, dịch vụ ăn uống, du lịch, đưa đón, đội ngũ tổ chức đám cưới chuyên nghiệp, trang điểm, quay phim, chụp ảnh, đèn chiếu sáng, dàn nhạc, DJ, xe rước dâu, xe ngựa cùng nhiều loại hình dịch vụ khác...

Chính những khoản chi tiêu tốn kém nói trên được dự đoán sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Ấn Độ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!