1 học sinh ở Cẩm Xuyên đuối nước thương tâm

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.

Vào lúc 16h chiều nay (19/4), các em: T.V.L.H (SN 2007), N.X.L.N (SN 2007) ở thôn 5, xã Cẩm Sơn và N.Đ.T (SN 2001) ở thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) cùng rủ nhau đi tắm sông ở kênh N01A đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc.

1 học sinh ở Cẩm Xuyên đuối nước thương tâm

Khu vực 3 học sinh tắm trên kênh N01A.

Do dòng nước sâu, chảy xiết nên cả 3 em cùng bị cuốn trôi. Lúc này, ông Võ Kim Huệ (SN 1960) ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc đón cháu đi học về phát hiện sự việc nên đã kịp thời cứu được 2 em T.V.L.H. và N.Đ.T. Riêng em N.X.L.N không may bị cuốn trôi xa nên không thể cứu được.

1 học sinh ở Cẩm Xuyên đuối nước thương tâm

Chính quyền và người dân địa phương cùng tìm kiếm thi thể em N.X.L.N.

Khoảng 18h cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể của em N.X.L.N ở cách hiện trường vụ đuối nước 2 km. Được biết, em N.X.L.N đang là học sinh lớp 10 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc Nguyễn Văn Dũng cho hay: Kênh N01A rộng chừng 10m, sâu 3-4m. Đây là kênh chính dẫn nước từ hồ Sông Rác phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

Thời điểm xảy ra sự việc, hồ Sông Rác đang trong quá trình xả nước phục vụ tưới tiêu nên kênh N01A có nước lớn, chảy mạnh. Trường hợp không cẩn thận, dễ dẫn tới sự cố về đuối nước.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast