107 tháng tù cho các đối tượng buôn pháo

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/1 tại Hội trường UBND Thị trấn Hương Khê, TAND huyện Hương Khê mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo: Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1975), Nguyễn Xuân Hồ (SN 1985), Trần Vũ Duy (SN 1988) và Phan Huy Hoàng (SN 1981) đều trú tại huyện Hương Khê về tội buôn bán hàng cấm.

Các bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 107 tháng tù cho hành vi buôn hàng cấm

Các bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 107 tháng tù cho hành vi buôn hàng cấm

Theo cáo trạng, Trần Vũ Duy khi đang vận chuyển 7 hộp pháo nổ với trọng lượng 9,8 kg đi bán thì bị Công an huyện Hương Khê bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra y khai nhận, số pháo trên mua của anh Nguyễn Xuân Hồ (trú tại xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch). Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, Hồ khai nhận 7 hộp pháo hoa trên lấy từ anh rể là Nguyễn Hồng Lĩnh. Ngày 11/12/2013, lực lượng Công an khám xét và thu giữ tại nhà Lĩnh và nhà chị gái là Nguyễn Thị Quy ở xóm 1, xã Hương Trạch 51 hộp pháo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/12/2013 đến ngày 10/12/2013 Lĩnh đã 6 lần giao cho Hồ 42 hộ pháo hoa nổ các loại, trọng lượng 59 kg. Hồ đã 4 lần bán cho Trần Vũ Duy 20 hộp có trọng lượng 28,2 kg thu 11 triệu đồng và 2 lần bán cho Phan Huy Hoàng 22 hộp trọng lượng 30,8 kg thu 12 triệu đồng.

Xét các tình tiết, đánh giá tính chất, mức độ, tình tiết, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Nguyễn Hồng Lĩnh 38 tù giam, Nguyễn Xuân Hồ 36 tháng tù giam, Trần Vũ Duy 15 tháng tù treo và Phan Huy Hoàng 18 tháng tù treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast