114 tháng tù cho ổ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/6), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử các đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

114 thang tu cho o nhom trom cap xe may tren dia ban huong khe

Các bị cáo Anh, Phước, Nhật tại phiên tòa

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quốc Anh (SN 1993), Đinh Tiến Phước (SN 1992), đều trú tại xã Hương Lâm về tội trộm cắp tài sản; Trần Hữu Nhật (SN 1982, trú tại Hương Vĩnh, Hương Khê) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7-11/2015, Nguyễn Quốc Anh cùng Đinh Tiến Phước đã 7 lần trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn Hương Khê.

Sau khi trộm được, các đối tượng đưa đến bán cho Trần Hữu Nhật (xóm 4, xã Hương Vĩnh, Hương Khê) lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng thiệt hại tài sản các đối tượng gây ra hơn 61 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê đã thu hồi được 3 xe máy trả lại cho người bị mất.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Anh 54 tháng tù, Đinh Tiến Phước 36 tháng tù, Trần Hữu Nhật 24 tháng tù giam; buộc các đối tượng phải bồi thường 40 triệu đồng cho các bị hại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast