2 “sát thủ” xứ Nghệ vào Đắk Nông chém thuê đã ra đầu thú

Sau gần 1 tuần gây ra vụ án khiến 2 người tử vong, được sự vận động của Công an tỉnh Đắk Nông, hai nghi phạm đang bỏ trốn đã ra cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

2 sat thu xu nghe vao dak nong chem thue da ra dau thu

Đối tượng Phạm Bá Thắng

Sáng 15-7, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Mil vào rạng sáng 8-7, vào ngày 14-7, hai nghi phạm Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi, cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Cũng theo Thượng tá Bình, hiện các trinh sát của Công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt tại tỉnh Nghệ An để làm thủ tục nhận bàn giao, di lý hai đối tượng trên về Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố cả 5 bị can gồm: Phạm Bá Thắng (30 tuổi), Hà Thanh Cương (32 tuổi), Phạm Anh Trung (22 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Mil) cùng Hà và Xin về hành vi “Giết người”.

2 sat thu xu nghe vao dak nong chem thue da ra dau thu

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 1h30 rạng sáng 8-7, anh Lê Ngọc Giáp (29 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đang ngồi ăn khuya với 4 người bạn tại một quán cháo ở tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil thì bất ngờ có 3 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy ập tới.

Hai trong ba đối tượng xuống xe dùng dao lao vào tấn công anh Giáp khiến anh này phải chống trả và bỏ chạy ra sau quán. Tuy nhiên, hai đối tượng này đuổi theo và dùng dao đâm anh Giáp gục tại chỗ.

Trong quá trình xảy ra xô xát, một trong hai đối tượng cũng bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng tử vong được xác định là Phạm Văn Kiều (25 tuổi, trú tại Nghệ An).

Sau khi gây ra vụ án trên, hai đối tượng Hà và Xin đã đưa thi thể của Kiều lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê xe ô tô chở về quê. Trên đường về, khi đi đến địa bàn tỉnh Quảng Bình thì hai đối tượng Hà và Xin xuống xe bỏ trốn.

2 sat thu xu nghe vao dak nong chem thue da ra dau thu

Đối tượng Hà Thanh Cương tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng trên là do trước đó, giữa anh Giáp và Phạm Bá Thắng có xảy ra mâu thuẫn cá nhân.

Để giải quyết mâu thuẫn, Thắng đã thuê 3 đối tượng Hà, Xin và Kiều từ tỉnh Nghệ An vào giải quyết. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an cũng đã làm rõ hai đối tượng Cương và Trung là người giúp sức cho các đối tượng trên gây án.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Văn Thành/CAND

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast