3 đạo chích chuyên "săn" máy tính và điện thoại di động sa lưới

Công an phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ thủ phạm 11 vụ trộm máy vi tính và điện thoại di động trên địa bàn thành phố.

Sự việc bắt đầu từ vụ mất trộm 1 máy vi tính, 2 điện thoại di động của gia đình chị Trần Thị Anh ở khối phố 6, phường Nguyễn Du. Qua điều tra, Công an phường Nguyễn Du đã tóm gọn 3 thủ phạm gồm: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Quang Huy, Trần Minh Lý, đều sinh năm 1993, cùng trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Tiến hành đấu tranh với 3 đối tượng này, bọn chúng khai nhận, từ tháng 8/2010 đến tháng 2/2011, đã tiến hành 11 vụ trộm tài sản ở trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Đáng chú ý, bọn trộm này chỉ thích trộm máy vi tính và điện thoại di động. Tổng số tài sản mà bọn chúng đã trộm là 6 máy vi tính, 11 điện thoại di động...

Các "siêu trộm" và tang vật vừa được thu hồi

Các "siêu trộm" và tang vật vừa được thu hồi

Trung tá Nguyễn Xuân Minh - Trưởng công an phường Nguyễn Du cho biết: thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là lợi dụng sơ hở của người đi đường, người đang chơi thể thao để móc trộm điện thoại hoặc là trèo tường, khoét vách nhà dân trộm máy tính.

Bước đầu Công an phường Nguyễn Du đã thu hồi 2 máy vi tính xách tay, 1 máy tính để bàn và 3 điện thoại di động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast