37 năm 6 tháng tù giam cho các đối tượng đánh cán bộ, phá trụ sở

Ngày 17/4, TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đặng Văn Định, Đặng Văn Quang, Đặng Văn Toàn, Đặng Văn Đồng, Đặng Văn Minh, Đặng Văn Chính, Đặng Văn Chiến, Hồ Nam, Trần Đình Hạnh, Nguyễn Văn Đào đều trú tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc về tội: “Cố ý gây thương tích”, “Giữ người trái pháp luật” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 37 năm 6 tháng tù giam
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 37 năm 6 tháng tù giam

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: khảng 13 giờ ngày 14-8-2012, biết tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc bắt tạm giam Đặng Văn Công (ở xã Yên Lộc, Can Lộc) về tội “Chống người thi hành công vụ”, Đặng Văn Định (anh trai Công) gọi điện cho Minh, Đồng, Chính và một số đối tượng khác bàn nhau tập trung ra trụ sở UBND xã gây áp lực yêu cầu ông Nguyễn Huy Quế (Chủ tịch UBND xã) và ông Dương Chí Thanh (Phó Chủ tịch UBND xã) thả Đặng Văn Công về.

Sau đó, 10 đối tượng trên cùng nhiều người dân xã Yên Lộc và các xã lân cận kéo đến trụ sở UBND xã Yên Lộc la hét, hô hoán gây náo loạn. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi ông Nguyễn Huy Quế đi xe máy ra về thì Đặng Văn Định, Đặng Văn Toàn, Đặng Văn Đồng và một số đối tượng khác xô xe máy ngã rồi nhảy vào đánh ông Quế gây thương tích.

Sau khi ông Quế và ông Thanh lên tầng 2 trụ sở UBND xã hội ý thì một số đối tượng trèo vào phòng, chặn lối ra, đe dọa bắt ông Quế phải gọi điện và viết giấy bảo lãnh đề nghị Công an huyện Can lộc thả Đặng Văn Công về.

Đến khoảng 22 giờ, khi các ông Trần Sơn (Trưởng công an huyện), ông Nguyễn Vinh Cảnh (Cán bộ Công an huyện) và ông Nguyễn Tiến Dũng (Cán bộ Huyện ủy Can Lộc) – là thành viên đoàn công tác được cử đến bảo vệ tình hình an ninh trật tự thì một số đối tượng quá khích đã dùng gậy đuổi đánh gây thương tích.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi sau đó khoảng 30 phút, điện chiếu sáng khu vực này bị mất, các đối tượng đã “mạnh tay” đập phá tài sản, đánh ông Quế và ông Thanh.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng đã đưa ông Quế, ông Thanh về nhà Đặng Văn Công ở xóm Tràng Sơn xã Yên Lộc để giữ đến sáng ngày 15-8-2012 mới thả cho về.

Hậu quả của vụ “loạn đả” khiến ông Nguyễn Huy Quế bị tổn hại 15,22% sức khỏe, ông Dương Chí Thanh bị tổn hại 8% sức khỏe, ông Trần Văn Sơn bị tổn hại sức khỏe 8,71%, ông Nguyễn Vinh Cảnh bị tổn hại sức khỏe 7,84% và ông Nguyễn Tiến Dũng bị tổn hại sức khỏe 5,89%.

Ngoài ra, trụ sở UBND xã Yên Lộc cũng bị các đối tượng đập phá, hư hỏng nặng với tổng trị giá thiệt hại hơn 52 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, thành thật khai báo và mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào tính chất hành vi và các quy định của pháp luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 37 năm 6 tháng tù giam về các tội :“Cố ý gây thương tích”, “Giữ người trái pháp luật” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trọng vụ án này, có 21 bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng cũng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast