93 tháng tù cho các đối tượng cướp giật

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Sơn vừa xét xử vụ án cướp tài sản đối với các bị cáo Phạm Ngọc Minh (SN 1997, trú tại xã Sơn Mai), Trần Trung Thái (SN 1996, trú xã Sơn Châu) và Hồ Sỹ Huy (SN 1989, trú xã Sơn Mai).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 11/11/2013, Minh và Huy được bạn học cùng lớp rủ đi chơi tại khu vực thác nước đập Hau Hau (xã Sơn Thủy). Sau đó, Minh gọi điện rủ Thái vào đây với mục đích “đánh bọn Hương Sơn”.

Trên đường đi, khi tình cờ gặp Nguyễn Ngọc Tuyên và Nguyễn Thành Luân, Thái và Minh nảy sinh ý định cướp tài sản.

Huy hỏi mượn điện thoại của hai người này nhưng không được nên Thái đã giữ Tuyên để Minh giật lấy dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân. Trong khi Huy lục túi lấy điện thoại của Luân nhưng bất thành.

Tiếp đó, khi gặp Hoàng Văn Cường, Thái đã giật lấy 1 chiếc điện thoại Nokia 200 và 40.000 đồng của Cường. Sau đó, Minh và Thái bán chiếc điện thoại với giá 200.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Trả giá cho những hành vi đã gây ra, Phạm Ngọc Minh bị HĐXX tuyên phạt 33 tháng tù giam, Trần Trung Thái và Hồ Sỹ Huy cùng bị xử phạt 30 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast