Án tích “đầy mình”, tiếp tục mua ma túy về phê

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/1, tại hội trường tổ dân phố 1 (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh tiến hành xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Võ Tá Quang (SN 1988, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Án tích “đầy mình”, tiếp tục mua ma túy về phê

Bị cáo Võ Tá Quang (áo đen) tại phiên xét xử

Do bị nghiện ma túy nên vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/10/2019, Võ Tá Quang đi đến ngã ba đường vào cổng Formosa Hà Tĩnh (thuộc phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) mua của người đàn ông không quen biết 1 gói ma túy đá với giá 300.000 đồng để đưa về sử dụng.

Khi về đến cổng cơ sở làm lốp “Hiếu Miền” (thuộc tổ dân phố Hoành Nam, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) thì Quang bị tổ tuần tra Công an TX Kỳ Anh phát hiện và bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,1809 gam ma túy đá.

Được biết, trước đó ngày 26/9/2013, Võ Tá Quang bị TAND huyện Can Lộc xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trong khi chưa được xóa án tích thì ngày 14/9/2015 và ngày 23/9/2015, Võ Tá Quang lại phạm tội cướp giật tài sản, bị TAND thành phố Vinh xử phạt 4 năm tù giam.

Án tích “đầy mình”, tiếp tục mua ma túy về phê

Đông đảo người dân tới xem xét xử

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Võ Tá Quang 5 năm 6 tháng tù giam.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast