Anh em “cọc chèo” rủ nhau trộm gỗ liên tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/12), Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và chuyển vụ án cho Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) giải quyết theo thẩm quyền.

anh em coc cheo ru nhau trom go lien tinh

Các đối tượng cùng phương tiện, tang vật vụ trộm.

Trước đó, sáng 11/12/2017, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận đơn của anh Hoàng Văn Thắng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) về việc tại xưởng gỗ của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 11 tấm gỗ các loại với trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Sau 1 ngày, Công an thị xã Hồng Lĩnh làm rõ: Lê Văn Bình (SN 1992, trú tại Xóm 04 xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; hiện ở khối 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Cảnh (SN 1990, trú tại thôn Ngọc Trì xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hiện lấy vợ và ở tại thôn 9, xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Pháp (SN 1995, trú tại xóm 9, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là những đối tượng đã trộm cắp gỗ của nhà anh Thắng vào đêm ngày 10/12.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều là những người làm mộc nên biết giá trị các loại gỗ; sau khi đi thăm dò các xưởng gỗ trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, thấy sơ hở nên lên phương án rồi dùng xe kéo đi trộm.

Với thủ đoạn như thế, các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Được biết, đối tượng Cảnh và Pháp là anh em "cọc chèo", cùng lấy vợ (chị em gái trong một gia đình) tại huyện Nghi Xuân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast