Bắt 2 đối tượng tàng trữ, buôn bán hơn 51kg pháo Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, buôn bán pháo, thu giữ trên 51kg.

bat 2 doi tuong tang tru buon ban hon 51kg phao trung quoc

Các đối tượng: Nguyễn Văn Đức (trái), Nguyễn Hữu Tuấn cùng tang vật bị bắt giữ

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã đột nhập vào nhà, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (SN 1974, ở thôn Đông Thanh, xã Đức Lâm) khi đối tượng đang có hành vi bán pháo cho một đối tượng khác.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 hộp pháo. Tiến hành khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 hộp pháo (xuất xứ từ Trung Quốc) có trọng lượng 17kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Đức khai nhận số pháo trên được mua từ hồi tháng 3/2017 của một đối tượng trên địa bàn, sau đó đưa về nhà cất giấu và bán lại cho người có nhu cầu. Mỗi hộp pháo, Đức kiềm lời từ 500 đến 600 ngàn đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, chiều cùng ngày cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1985, ở xóm 9, xã Đức Lâm).

Khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 24 hộp pháo, có trọng lượng 34kg.

Tuấn khai nhận số pháo trên mua của Nguyễn Văn Đức với giá 11,5 triệu đồng về cất dấu tại nhà, chờ gần Tết đem bán kiếm lời, lấy tiền tiêu xài. Mỗi hộp pháo, Tuấn kiếm lời từ 450 đến 600 ngày đồng.

Công an huyện Đức Thọ đã thu giữ toàn bộ tang vật, tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Chủ đề Cháy nổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast