Bắt 2 đối tượng trộm xe máy

Chiều 27/8, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, trong ngày 26/8, lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992) ở Kỳ Anh; Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1995) ở Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên can tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Hợi tai cơ quan Công an

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/8, tại số 430 đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Tuyết Hà ở phương Hà Huy Tập bị đối tượng phá khóa, trộm xe máy Wave Anpha, BKS 38N2 4698.

Nhận được tin báo Công an Thành phố đã tổ chức truy bắt nóng đối tượng đang tẩu thoát cùng xe máy. Khi đối tượng bị phát hiện đã bỏ xe máy lại rồi chạy bộ thì bị trinh sát Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Văn Hợi là đối tượng có tiền án, tiền sự, vừa thi hành án phạt tù 4 năm về tội Cướp giật tài sản vừa ra tù.

Trước đó, khoảng 3giờ ngày 16/6/2013, tại khu vực đường Hà Huy Tập đi hồ Kẻ Gỗ, chị Nguyễn Thị Bình (công nhân Công ty Môi trường Đô thị) dùng dây xích khóa xe máy ở cây bên vỉa hè để làm vệ sinh môi trường thì bị cắt dây khóa bằng xích trộm 1 xe máy Dream mang BKS 38H2 – 6985.

Qua công tác soát xét, trinh sát các hiệu cầm đồ phát hiện chiếc xe đang bị cầm cố tại 1 cơ sở cầm đồ tại Cẩm Xuyên và nắm được thông tin đối tượng cầm cố.

Chiều 26/8, lực lượng công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng bắt đối tượng Nguyễn Văn Mỹ khi đối tượng đang trốn ở nhà.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast