Bắt 2 nhóm "trẻ trâu" trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 29/3, đại úy Nguyễn Tiến Quyết - Trưởng Công an phường Sông Trí (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn.

bat 2 nhom tre trau trom xe may ban lay tien tieu xai

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Vào ngày 21/3, Công an phường Sông Trí nhận tin báo của chị Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1982) có mất một chiếc xe máy mang BKS 38K1 – 085.95 ở trước nhà. Theo tường trình, trong cốp xe của chị có gần 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ như: giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy, CMND...

Sau một quá trình vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 25/3, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Văn Phong (SN 1992, trú tại xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) và Trương Văn Đạt (SN 2000, trú tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh).

Các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị Ngọc thấy sơ hở nên hai đối tượng nhanh chóng trộm chiếc xe máy ở trước sân, sau đó mang đi cầm cố được 12 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Qua quá trình đấu tranh mở rộng, đối tượng Đạt còn khai nhận, trước đó, vào ngày 10/3, 2 đối tượng này cùng các đối tượng: Vũ Đình Đức, Trần Văn Tâm (cùng SN 1999, trú tại xóm Hải Hà, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Anh (SN 1999, trú tại xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) trộm chiếc xe máy Wave màu trắng, BKS 38K1 – 077.95 rồi bán với giá 1,2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Sông Trí đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển 2 nhóm đối tượng trên cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast