Bắt 3 đối tượng thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng trú trên địa bàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bắt 3 đối tượng thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

Từ trái qua lần lượt là Bùi Khải Hoàn, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Thành Lê

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đầu năm 2019, qua phản ánh của quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng theo dõi, phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi làm giả giấy tờ xe nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thu thập thêm chứng cứ, ngày 30/3/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Bùi Khải Hoàn (SN 1983, trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du); Nguyễn Thành Lê (SN 1977, trú tại tổ 5, phường Nam Hà); Phan Anh Tuấn (SN 1983, trú tại tổ 8, phường Tân Giang), đều thuộc TP Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận: Đầu tháng 8/2018, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Phan Anh Tuấn nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ để mang cầm cố lấy tiền.

Thực hiện kế hoạch, vào ngày 12/8/2018, Tuấn nhờ Bùi Khải Hoàn thuê một chiếc xe nhãn hiệu TOYOTA VIOS màu bạc có BKS: 38A-014.48 của anh Trần Xuân Hải (SN 1969, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và nhờ Nguyễn Thành Lê làm giả giấy tờ xe.

Đến ngày 13/8/2018, Tuấn nhờ một người bạn là Nguyễn Trí Thịnh mang xe cùng giấy tờ giả đi cầm cố được 63 triệu. Số tiền này Tuấn sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, để xác minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của các đối tượng trên.

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng bị bắt giữ đều là những đối tượng hình sự "cộm cán". Phan Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn Linh) từng có 5 tiền án về ma tuý và tổ chức đánh bạc, vừa ra tù năm 2018; Bùi Khải Hoàn (còn gọi là Hoàn Vinh) từng có 1 tiền án về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thành Lê (còn gọi là Lê Nheo) đã có 2 tiền án, đang bị Công an Hà Tĩnh khởi tố về tội làm giả giấy tờ.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast