Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực Formosa

(Baohatinh.vn) - Lực lượng đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Đèo Ngang phối hợp với Công an Kỳ Anh vừa tiếp tục bắt 2 đối tượng chủ mưu trong vụ trộm cắp 8 tấn sắt ở địa bàn Formosa.

Trước đó, vào ngày 25/1/2014, lực lượng đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Đèo Ngang phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Formosa thì phát hiện và bắt quả tang chiếc xe ô tải mang BKS 17C - 022.90, trên xe chở 8 tấn sắt thành phẩm đi ra khỏi công trường để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng sau 3 tuần điều tra, mật phục
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng sau 3 tuần điều tra, mật phục

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng chủ mưu đã bỏ chạy, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ lái xe Nguyễn Thanh Hải (SN1978, quê Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ), đồng thời tạm giữ phương tiện và số tang vật để điều tra làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra, ngày 17/2, lực lượng Biên phòng và Công an Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng chủ mưu gồm: Lê Văn Quang (SN 1986, quê Kỳ Văn, Kỳ Anh) lao động tự do và Đoàn Văn Linh (SN 1976, quê Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định) bảo vệ cho Công ty MCC20 (nhà thầu phụ của Formosa).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi lấy trộm sắt của Công ty MCC20 đưa ra ngoài tiêu thụ.

Như vậy, hơn một tháng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng bắt 81 vụ, 161 đối tượng (trong đó 10 vụ đánh bạc, 61 vụ trộm cắp, 6 vụ gây rối trật tự công cộng và 1 vụ buôn bán thuốc nổ). Tang vật thu giữ gồm 37 kg thuốc nổ, trên 100 triệu đồng và gần 13 tấn sắt các loại…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast