Bắt đối tượng giết người khi can ngăn xô xát trong đám cưới

Chiều ngày 27/6, Đại uý Nguyễn Hoài Việt – Phó Công an huyện Thạch Hà cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Danh Đằng về tội “giết người”.

Đối tượng Trần Danh Đằng tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Danh Đằng tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào hồi 21giờ 40 phút ngày 25/6, tại nhà Bà Nguyễn Thị Thảo ở xóm 7, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà tổ chức đám cưới cho con gái. Trong cuộc vui chúc mừng đám cưới đã xẩy ra mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên ở xóm 1 với anh Phan Bá Tú (SN 1994) ở xóm 7 cùng xã.

Lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên nói trên đã xông vào đánh đuổi anh Tú. Thấy Tú bị đuổi đánh Trần Danh Đằng (SN 1992) cầm theo một con dao bấm sang can ngăn thì bị các đối tượng này nhảy vào tấn công đạp, đấm vào mặt.

Trước sự tấn công bất ngờ của các đối tượng, sắn có dao trong tay, Đằng đâm thẳng vào ngực Lê Bá Lam (SN 1985). Vết đâm đã xuyên thẳng vào tim nên Lê Bá Lam đã chết ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xẩy ra, Công an huyện Thạch Hà đã triển khai lực lượng, tiền hành điều tra truy bắt các đối tượng liên quan đến cái chết của Lê Bá Lam. Các đối tượng Nguyễn Gia Mạnh (SN 1993), Nguyễn Gia Công (SN 1993), Phan Danh Nghĩa (SN 1995) và Trần Danh Đằng (SN 1992) và các đối tượng liên quan đã được đưa về cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và ra quyết định bắt tạm giam đối với Trần Danh Đằng về tội giết người; đồng thời tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast