Bắt đối tượng xách 1.000 viên hồng phiến từ Lào qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại cơ quan điều tra của Hà Tĩnh, đối tượng Lê Anh Tuấn khai đã nhận vận chuyển số ma tuý trên từ một người ở Lào về tỉnh Thanh Hoá để lấy tiền công.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/11, tại km 79+700 quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1994, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Bắt đối tượng xách 1.000 viên hồng phiến từ Lào qua Hà Tĩnh

Đối tượng Lê Anh Tuấn cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.000 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến) và 100 gam Ketamin được cất giấu trong túi xách mà Tuấn mang bên mình.

Bắt đối tượng xách 1.000 viên hồng phiến từ Lào qua Hà Tĩnh

Dẫn giải đối tượng Lê Anh Tuấn về cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Anh Tuấn khai nhận đã nhận vận chuyển số ma tuý trên từ một người ở Lào về tỉnh Thanh Hoá để lấy tiền công.

Vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Bắt đối tượng xách 1.000 viên hồng phiến từ Lào qua Hà Tĩnh

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast