Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Lực lượng chức năng tại Thừa Thiên Huế vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Tối 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ được quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự và khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng các thành viên trong Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Hữu Long (sinh năm 1964), trú ở 159/4 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận (thành phố Huế); Trần Hưng Huy (sinh năm 1967), trú ở 41 Nguyễn Văn Ba, phường An Cựu (thành phố Huế) và Dương Phúc Thiện (sinh năm 1982), trú ở Tổ dân phố 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Lực lượng công an khám xét chỗ làm việc các đối tượng.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không bảo đảm an toàn nhưng vẫn được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được trung tâm này cho đăng kiểm.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra có hệ thống, trong thời gian dài từ năm 2018 đến đầu năm 2023.

Bắt Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng thành viên trong Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, trong gian nói trên, các đối tượng Long, Huy, Thiện là các thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô-tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trước đó, vào chiều 13/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động đến hiện trường, đồng loạt khám xét 2 trung tâm đăng kiểm nói trên.

Chiều cùng ngày, các lệnh khởi tố nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast