Bắt và tiêu huỷ hơn 200kg nội tạng động vật hôi thối

Ngày 21/12, ông Nguyễn Đình Khoa - Đội trưởng đội Quản lý thị trường số I thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết: Đội quản lý Thị trường số I phối hợp với Chi cục Thú y, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giử đối tượng vật chuyển 210 kg nội tạng động vật và đã tiến hành tiêu huỷ trước sự chứng kiến của người dân.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21/12, Đội quản lý thị trường số I cùng lực lượng chức năng nhận được tin báo và tiến hành chặn bắtchiếc xe khách mang biển kiểm soát 76 M 1899 do Lê Văn Nghĩa (SN 1980), trú tại số 12 đường Trần Hưng Đạo tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đi theo hướng từ bắc vào nam. Khi lực lượng chức năng kiểm tra xe và phát hiện trên xe chở ba thùng xốp mỗi thùng đựng 70kg nội tạng động vật gồm: tim, gan, cật và da động vật đã bốc mùi. Lái xe Lê Văn Nghĩa không xuất trình các giấy tờ như nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch, lực lượng chức năng đã thu giữ và lập biên bản phạt hành chính 1.500.000 đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số nội tang trên và tiến hành tiêu huỷ.

Các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật
Các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật

Được biết, trước Tết Nguyên Đán tình trạng vận chuyển nội tạng động vật, sản phẩm đông lạnh trái phép về tiêu thụ trên địa bàn Hà Tĩnh rất phức tạp. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển trái phép thực phẩm vào địa bàn Hà Tĩnh./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast