Bộ Công an triệt phá đường dây “rút ruột” xăng dầu quy mô lớn

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, cho biết: Đã phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên rút ruột các xe bồn chở xăng dầu quy mô lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

bo cong an triet pha duong day rut ruot xang dau quy mo lon

bo cong an triet pha duong day rut ruot xang dau quy mo lon

Một số nghi can cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu: Cách đây vài tháng, trinh sát Cục C45 đeo bám địa bàn thì phát hiện nhiều đối tượng ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh có biểu hiện trộm xăng dầu nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra, các trinh sát tiếp tục phát hiện Huỳnh Minh Dũng (48 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè); anh em Đoàn Anh Tuấn (38 tuổi), Đoàn Anh Kiệt (36 tuổi), Đoàn Anh Dũng (34 tuổi, cùng ngụ phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2); Trần Tình (30 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (cùng ngụ huyện Nhà Bè) đã có biểu hiện móc nối với các tài xế xe bồn rút trộm xăng dầu rồi tuồn ra ngoài bán.

Sau khi rút trộm xăng, dầu, các tài xế xe bồn pha trộn tạp chất vào bồn để đủ số lượng, đóng lại niêm phong, đi giao cho các cây xăng dầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

bo cong an triet pha duong day rut ruot xang dau quy mo lon

Một nghi can được dẫn giải đưa ra xe đặc chủng

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, trưa ngày 9-3, hàng chục, cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an bất ngờ ập vào một bãi đất trống gần vòng xoay Mỹ Thủy (sát Tổng kho xăng dầu Cát Lái, thuộc phường Cát Lái), bắt quả tang 4 nghi can. Trong đó, Võ Sương (51 tuổi, tài xế xe bồn BKS 51D - 084.24), Trần Thanh Quý (49 tuổi, phụ xe bồn), Đoàn Anh Dũng, và một đối tượng tên Bình (đứng ra mua xăng, dầu rút trộm) đang phá niêm chì, xả van rút xăng, dầu.

Mỗi ngày, Bình móc nối với các tài xế xe bồn, rút trộm xăng, dầu khi xe bồn di chuyển từ cảng Cát Lái về hướng ngã ba Cát Lái. Thủ đoạn của đường dây này là khi các tài xế xe bồn đến gần vòng xoay Mỹ Thủy thì rẽ vào bãi đất trống trên, tháo niêm phong, bán trộm xăng, dầu. Mỗi can 30 lít, tài xế bán với giá 320000 đồng (dầu) và 400.000 đồng (xăng). Bình mua và bán lại 400.000 đồng/30 lít dầu và 500.000 đồng/30 lít xăng.

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng khác liên quan ở quận 2 và huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Theo Đ.Mừng/CAND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast