Chung tiền mua ma túy, dùng chưa hết bán lại kiếm lời

(Baohatinh.vn) - Chiều 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thiều Quang Hùng (SN 1984, trú phường Hà Huy Tập) cùng Trần Tuấn Anh (SN 1992, trú tại phường Bắc Hà), cùng thuộc TP Hà Tĩnh về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

chung tien mua ma tuy dung chua het ban lai kiem loi

Các bị cáo Hùng và Anh tại phiên tòa

Khoảng 20h30’ ngày 12/6/2017, Hùng đón taxi đi từ nhà đến rủ Anh cùng đi mua ma tuý đá về sử dụng.

Anh lấy 200.000 đồng đưa cho Hùng để bạn đi đến khu vực gần cầu Sở Rượu (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) gặp một người đàn ông không quen biết mua 1 gói ma túy đá có trọng lượng 0,1677 gam với giá 500.000 đồng. Có "hàng", Hùng ra khu vực nghĩa trang thuộc phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) rồi gọi điện cho Anh ra cùng sử dụng.

Khoảng 21h cùng ngày, khi cả hai đối tượng đang sử dụng thì có Nguyễn Viết Cường (SN 1988, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Quốc (SN 1992, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) gọi điện hỏi mua ma túy.

Do sử dụng chưa hết nên Hùng đưa phần còn lại cho Anh để người này đi giao ma tuý cho "khách hàng". Khi Anh đang giao hàng để nhận 500.000 đồng thì bị lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang.

Hôm sau (ngày 13/6/2017), nghe tin Anh bị bắt, Hùng đã đến Công an thành phố Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi tàng trữ, mua bán ma túy.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hùng 36 tháng tù giam, Anh 30 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast