Chuyện bé xé to, một ngư dân chết oan

(Baohatinh.vn) - Thấy anh Dương Văn Hạnh đánh được nhiều cá mà không gọi điện báo tin, Nguyễn Ngọc Phú (SN 1976, cùng ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã trách cứ dẫn đến mâu thuẫn và đánh nhau...

chuyen be xe to mot ngu dan chet oan

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phú trước tòa

Hôm nay (7/7/2017), Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phú 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, chiều 12/3/2017, Phú đi ra biển thì gặp anh Hạnh đang đẩy thuyền từ biển lên bờ. Thấy Hạnh “trúng đậm” cá, Phú trách móc đi biển gặp được nhiều cá mà không ới một tiếng để cùng đánh bắt. Ngay sau đó, hai bên xẩy ra xích mích, to tiếng với nhau. Phú lao vào đấm vào mặt, đồng thời đá một phát vào hông làm anh Hạnh ngã dúi xuống bãi cát.

Sau khi được mọi người can ngăn thì ai về nhà nấy.

Sáng ngày 13/3/2017, anh Hạnh uống rượu rồi tìm đến nhà Phú để “tính chuyện” mình bị đánh hôm qua. Hai bên lại tiếp tục cãi nhau. Phú bức xúc đánh hai phát vào đầu khiến anh Hạnh ngã quỵ xuống đất.

Anh Hạnh được mọi người dịu về nhà nằm ngủ. Đến 6h sáng ngày 14/3/2017, người nhà phát hiện anh Hạnh chết trên giường ngủ trong buồng.

Nguyên nhân do bị đánh vào vùng mặt, đầu làm anh Hạnh bị tụ máu bán cầu não phải, xây xát vỡ mạch máu, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast