Công an Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng 8 lần trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 8 vụ trộm cắp, thu hồi tài sản trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Công an Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng 8 lần trộm cắp tài sản

Đối tượng Thân Chí Lương và tang vật vụ trộm.

Sáng 1/10, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của anh Trần Thọ Hoàng (SN 1982, trú tại xã Quang Lộc) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 3 điện thoại di động, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 4 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Can Lộc đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Thân Chí Lương (SN 1998), trú tại thôn Tam Long, xã Quang Lộc.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Thân Chí Lương khai nhận, từ ngày 17/9 đến nay, với thủ đoạn lợi dụng sơ hở khi người dân không khóa cửa, để chìa khóa tại xe… y đã liên tiếp đột nhập, thực hiện 7 vụ trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà, lấy trộm 5 điện thoại di động và 5 xe máy điện, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được, Lương đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cùng ngày, Công an huyện Can Lộc đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xảy ra vào rạng sáng 1/10 tại nhà chị Võ Thị Thủy (SN 1988, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện) là Nguyễn Công Minh (SN 1995), trú cùng xã.

Công an Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng 8 lần trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Công Minh bị bắt giữ cùng các tang vật vụ trộm.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Công Minh đã đột nhập vào nhà chị Thủy lấy trộm 1 tivi, 1 nồi cơm điện và 1 quạt điện, thiệt hại tài sản khoảng 3 triệu đồng. Đối tượng Minh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng 8 lần trộm cắp tài sản

Công an huyện Can Lộc lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Công Minh.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trên và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast