Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa bắt giữ, triệu tập 3 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp chó trên địa bàn.

Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó

Đối tượng Thái Duy Tôn tại cơ quan công an.

Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với Thái Duy Tôn (SN 1993, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) và Nguyễn Trọng Huynh (SN 1963, tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và 2 huyện Can Lộc, Hương Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm chó, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong người dân. Với quyết tâm đấu tranh, bắt giữ tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh, bắt giữ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó

Đối tượng Nguyễn Trọng Huynh tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 4/11, tại khu vực thôn Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh, lực lượng Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt giữ Thái Duy Tôn (SN 1993, trú thôn Thượng Xá, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) khi đang có hành vi mua bán chó do trộm cắp mà có cho Nguyễn Trọng Huynh (SN 1963, trú thôn Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 4 con chó và nhiều dụng cụ kích điện, súng bắn chó mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm chó.

Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó

Công cụ kích điện và súng bắn chó bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, Thái Duy Tôn khai nhận, lợi dụng đêm khuya khi các gia đình đã đi ngủ, Tôn đã cùng một đối tượng tên An (không rõ lai lịch) điều khiển xe máy khảo sát tại các tuyến đường trên địa bàn các xã, khi phát hiện nhà nào có chó thì sẽ sử dụng kích điện và bộ dụng cụ súng bắn chó để thực hiện hành vi trộm cắp chó, bán lấy tiền tiêu xài.

Đêm 4/11, Tôn điều khiển xe máy mang theo một bao tải bên trong có nhiều con chó trộm được cùng đối tượng tên An đi đến quán thịt chó “Sư Huynh” trên địa bàn thôn Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh để bán cho Nguyễn Trọng Huynh là chủ quán. Trước thời điểm tiến hành giao dịch mua bán, Tôn và Huynh đã liên lạc với nhau và thống nhất về việc thực hiện mua bán chó có được từ hành vi trộm cắp.

Được biết, đối tượng Thái Duy Tôn không có nghề nghiệp ổn định, thường bỏ nhà đi lang thang và hiện đang nghiện ma tuý.

Bước đầu, cơ quan công an xác định trong hai ngày 3/11 và 4/11, Tôn đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Đức Thọ và 2 lần giao dịch mua bán chó trộm được cho Nguyễn Trọng Huynh.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định đối tượng Phạm Quang Trung (SN 1963, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và một số đối tượng khác có liên quan đến hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp trên địa bàn trong thời gian qua.

Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Đức Thọ.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Duy Tôn về tội “Trộm cắp tài sản”; bị can Nguyễn Trọng Huynh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast