Đang được tại ngoại, lại tiếp tục trộm cắp tài sản!

(Baohatinh.vn) - Đang trong thời gian được tại ngoại (sau khi bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”), Trần Văn Tới (SN 2003, trú ở xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đang được tại ngoại, lại tiếp tục trộm cắp tài sản!

Đối tượng Trần Văn Tới

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp: vụ thứ nhất, xẩy ra vào ngày 13/3/2021, tại nhà chị Nguyễn Thị Hà (SN 1966) trú tại thôn Nam Xuân (xã Cẩm Hà), kẻ gian đã đột nhập, cạy tủ, lấy trộm số tiền gần 1,5 triệu đồng.

Vụ thứ hai, xẩy ra vào ngày 21/02/2021, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Tình (SN 1976, trú cùng thôn với chị Hà) lấy trộm 1 nhẫn vàng (2 chỉ) và 600 ngàn đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 11.600 triệu đồng.

Thủ phạm thực hiện 2 vụ trộm nói trên chính là Trần Văn Tới.

Ngày 13/4/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Văn Tới về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi được tại ngoại trở về địa phương, vào ngày 17/4/2021, Trần Văn Tới lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị Lê Thị Hải Yến (SN 1994, trú tại xã Cẩm Thịnh), tuy nhiên trong quá trình đột nhập đã bị người nhà phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho lực lượng Công an.

Hiện tại, để đảm bảo cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử cũng như tránh việc đối tượng bỏ trốn và phạm tội mới, ngày 23/4/2021, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Tới.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast