Đánh bảo vệ nông trường cao su gãy xương mũi rồi bỏ trốn

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/12, ông Phan Văn Hường - Trưởng Công an xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận việc đối tượng Trần Quốc Tài (trú tại xóm Hòa Xuân, xã Hương Xuân) cùng một số người chặn đánh nhân viên bảo vệ Nông trường Cao su Hàm Nghi bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đánh bảo vệ nông trường cao su gãy xương mũi rồi bỏ trốn ảnh 1

Anh Phạm Thành Cung lúc điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê.

Trước đó, vào chiều tối ngày 2/12, anh Phạm Thành Cung (sinh năm 1960, trú tại xóm 1, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, nhân viên bảo vệ đơn vị 2 - Nông trường Cao su Hàm Nghi) điều khiển xe máy mang BKS 38N6-5519 từ nhà đến khu vực Nông trường Cao su Hàm Nghi thì gặp Trần Quốc Tài điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Khi anh Cung đi đến gần ngầm Khe Làng thuộc xóm Hòa Xuân thì Tài quay xe trở lại đuổi theo rồi hành hung (đấm, đá) anh Cung.

Dù nạn nhân đã chạy vào nhà ông Lê Hữu Liên ở xóm Hòa Xuân để cầu cứu nhưng Tài vẫn tiếp tục chạy vào đánh và yêu cầu anh Cung đi đến nhà Võ Văn Giáp (xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân). Tại đó, Tài tiếp tục dùng chiếc gậy dài khoảng 2m đánh và bắt anh Cung quỳ xuống.

Bác sỹ Phan Viết Vĩnh - (Bệnh viện đa khoa Hương Khê) cho biết: Bệnh viện đã khám và chụp phim cho anh Cung với kết quả bị gãy xương mũi và bầm tím ở vùng mặt.

Hiện, anh Cung đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Nông trường Sao su Hàm Nghi đã có báo cáo vụ việc gửi Công an xã Hương Xuân và Công an huyện Hương Khê đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast