Đến nhà bạn cùng thôn, “thó” Iphone 6S lấy tiền chơi game

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Trung Thành (SN 1997, trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

den nha ban cung thon tho iphone 6s lay tien choi game

Đối tượng Hồ Trung Thành

Trước đó, vào khoảng 23h30’ ngày 30/8/2016, Hồ Trung Thành đến nhà ông Lê Xuân Tuyến (trú cùng thôn) để rủ anh Lê Xuân Hà (con trai ông Tuyến) đi uống rượu.

Khi đi vào khu vực nhà chính nhà ông Tuyến, thấy có một chiếc iphone 6S đang sạc pin trên giường, Thành lén lút đút chiếc điện thoại vào túi quần rồi đi về nhà. Khi về đến nhà, thấy chiếc điện thoại đã bị khóa bằng mật khẩu nên Thành đến nhà Hồ Duy Bảo (SN 1989 – trú tại thôn Hàm Giang, Sơn Hàm, Hương Sơn) nhờ phá mật khẩu.

Vì không biết đây là điện thoại do Thành trộm được nên Bảo đồng ý giúp phá khóa màn hình. Ngày hôm sau, khi đang chờ Bảo mở khóa chiếc điện thoại, thấy anh Hà đến, sợ bị phát hiện nên Thành đã chạy trốn. Sau khi làm việc với Công an huyện Hương Sơn, biết đây là tang vật của vụ án nên Bảo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Quá trình tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn đã triệu tập đối tượng Hồ Trung Thành đến làm việc. Tại đây, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh khai thác, Thành còn khai nhận vào tối ngày 1/9/2016 còn lấy trộm 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO của anh Nguyễn Tuấn Anh, trú cùng thôn.

Được biết Hồ Trung Thành là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện game, chơi bời lêu lỏng hay đi khỏi địa phương.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast