Đến nhà dì ruột chơi, trộm 4 bì vừng về đem bán

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vinh (SN 1992, trú tại xóm 7, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

Đến nhà dì ruột chơi, trộm 4 bì vừng về đem bán

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh (ảnh nhỏ) cùng minh họa về hạt vừng đen

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, vào khoảng 19h30 phút ngày 25/7/2020, Nguyễn Quang Vinh đi xe máy BKS 38B1-054.71 đến nhà bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, là em gái của mẹ Vinh ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) để chơi.

Khi đến nơi, thấy không có ai nên Vinh đi vào trong nhà tìm tài sản lấy trộm.

Phát hiện có 4 bao tải đựng hạt vừng màu đen (có khối lượng 144,5 kg, trị giá 7.210.000 đồng) nên Vinh vác ra cho lên xe máy, lấy dây cao su buộc lại rồi mang về nhà cất giấu.

Khi đi đến TDP 7, thị trấn Hương Khê, do dây cao su bị đứt nên Vinh đưa 4 bao tải hạt vừng vào gửi lại trạm gác chắn đường sắt rồi tiếp tục đi về nhà.

Đến 7h ngày 26/7/2020, Vinh đến lấy 4 bao tải hạt vừng chở đến quán thu mua nông sản của chị Lê Thị Huê ở TDP 11, thị trấn Hương Khê bán được hơn 5,7 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Quang Vinh sau đó bị lực lượng Công an huyện Hương Khê phát hiện và thu giữ 4 bao tải hạt vừng để trả lại cho chủ sở hữu.

Công an huyện Hương Khê đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast