Đi uống thuốc cai nghiện, tiện tay trộm iPhone của bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Mai (SN 1986, trú tại xóm Trung Lưu, xã Sơn Tây, Hương Sơn) và Đặng Trương Phi (SN1990, trú quán xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

di uong thuoc cai nghien tien tay trom iphone cua benh nhan

Hai đối tượng Mai và Phi

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 15/10/2017, Nguyễn Quang Mai điều khiển xe máy đến chở Đặng Trương Phi đi uống thuốc Methadone cai nghiện ma túy. Trên đường về, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Mai nảy sinh ý định vào Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh lấy trộm tài sản.

Tại đây, Mai trèo qua tường rào vào phía trong Bệnh viện, khi đi qua buồng bệnh số 2, Khoa Sản - Nhi, Mai phát hiện chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus màu đen của ông Nguyễn Quang Khởi (SN 1966 trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) đang để trên giường, còn ông Khởi lúc này đang ngoảnh mặt về phía trong chơi với cháu. Thấy vậy, Mai lấy khẩu trang ra bịt mặt để người khác không phát hiện rồi lấy trộm chiếc điện thoại.

Sau đó, Mai trèo ra ngoài, Phi chờ sẵn điều khiển xe máy chở Mai đi xuôi xuống xã Sơn Tây, cả hai gửi xe máy tại một quán cà phê, rồi bắt xe khách ra thành phố Vinh để bán điện thoại.

Sau khi bán được 8 triệu đồng, Mai chia cho Phi 3 triệu, còn lại Mai giữ. Cả hai sau đó đã tiêu xài cá nhân hết số tiền nói trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast