Dùng xe bò lốp trộm dây điện nơi mình làm công nhân

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quý (SN 1980) và Phạm Viết Hoàn (SN 1979), đều trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

dung xe bo lop trom day dien noi minh lam cong nhan

Các đối tượng cùng tang vật vụ trộm

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/11/2017, tổ công nhân Công ty CP Thiện Xuân Lam Sơn (hiện đang thi công nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện trung thế trên địa bàn huyện Hương Sơn) phát hiện 2 đối tượng dùng xe bò lốp có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị họ dừng lại để kiểm tra nhưng số người này đã bỏ chạy, để lại phương tiện với 10 cuộn dây điện bằng kim loại dài 830 m, khối lượng 250 kg, trị giá trên 14,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động lực lượng tập trung đấu tranh, làm rõ hai đối tượng trộm cắp số dây điện trên là Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Viết Hoàn.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận bản thân làm công nhân cho Công ty CP Thiện Xuân Lam Sơn; trong quá trình này, biết số dây điện cũ đã được thay thế là tài sản của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà Công ty Thiện Xuân Lam Sơn chưa kịp thu hồi về nơi tập kết, không có ai trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast