Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Cùng với các lực lượng chức năng khác, thời gian qua, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, người dân sớm đưa TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Mô hình camera an ninh ngày càng hoạt động hiệu quả (trong ảnh: Trung tâm camera an ninh được lắp đặt tại trụ sở Công an phường Trần Phú)

Nét nổi bật nhất trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trung tâm đó là phạm pháp hình sự ngày càng giảm rõ rệt.

Năm 2018, trên địa bàn chỉ xảy ra 73 vụ (giảm 13 vụ so với năm 2017); quý I/2019 xảy ra 22 vụ (12 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 8 vụ đánh bạc, 1 vụ cố ý gây thương tích), giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Công an thành phố Hà Tĩnh khám xét nhà Bùi Thị Hà Lan (SN 1974, trú tại tổ 11, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), đối tượng cầm đầu đường dây lô đề "khủng" ở TP Hà Tĩnh (Ảnh: S.Q - 1/2019)

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Để có được kết quả quan trọng này, ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên không gian mạng, các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, xây dựng nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Công an TP Hà Tĩnh còn thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh thành công các chuyên án về đánh bạc, triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy, xử lý nghiêm các băng nhóm cho vay nặng lãi, trộm cắp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…”.

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Sau 2 năm kiên trì theo dõi, "đeo bám", Công an TP Hà Tĩnh đã tóm gọn được Hoàng Xuân Thông (SN 1986, trú tại tổ 10, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) kẻ tổ chức mua bán trái phép ma túy hết sức tinh vi trên địa bàn (ảnh: Lê Thành - 1/2019)

Năm 2018, đơn vị đã phát hiện, điều tra, xử lý 438 vụ/772 đối tượng vi phạm về TTATXH, điều tra làm rõ 82 vụ/149 đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy, kinh tế. Từ đầu năm 2019 lại nay, lực lượng đã điều tra, bắt giữ, xử lý 237 vụ/416 đối tượng vi phạm về TTATXH; trong đó, khởi tố 35 vụ/50 bị can phạm pháp hình sự, tội phạm về ma túy, kinh tế…

“Đáng chú ý, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, TP, Hà Tĩnh nói riêng, hệ lụy từ hoạt động tín dụng “đen” gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động điều tra cơ bản, lập án, trinh sát, bắt giữ 3 vụ/11 đối tượng, triệt xóa 3 cơ sở dịch vụ tài chính hoạt động tín dụng “đen” do các đối tượng người Hải Phòng vào hoạt động trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Đông Hưng - Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Từ trái qua phải, 3 đối tượng người Hải Phòng: Hoàng Huy Hoàng (SN 1996, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) Phùng Quang Huy (SN 1993, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) và Trần Đại Hải (SN 1991, trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An) vào hoạt động "tín dụng đen" tại TP Hà Tĩnh bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ (ảnh: H.S - 12/2018)

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo như: Huy động công an chính quy phối hợp với dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra vũ trang vào các giai đoạn, giờ cao điểm; ký kết quy chế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật với các hãng taxi trên địa bàn.

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Để đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT, ngăn ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn ở các tuyến đường chính trên địa bàn (ảnh: H.C)

Tổ chức làm việc với các tiệm vàng thống nhất phương án bảo vệ người, tài sản; niêm yết số điện thoại đường dây nóng lên các phương tiện taxi, nhà hàng, khách sạn, karaoke để nhân dân kịp thời báo tin liên quan đến vi phạm pháp luật…

Đặc biệt, thành phố đã xây dựng thành công mô hình “camera an ninh trật tự” (hiện có trên 670 mắt camera, 5 trung tâm camera an ninh), góp phần giúp cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ nhiều vụ án hình sự, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, làm rõ nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Giữ bình yên từng mái nhà, góc phố Thành Sen

Tranh thủ ngày nghỉ thứ 7, CN, Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên xuống cơ sở để làm thủ tục CMND cho người già cả, neo đơn, bệnh tật... (Trong ảnh: Đến tận nhà ông Nguyễn Hai, 97 tuổi, ở xóm Nam Quang, xã Thạch Trung để giúp làm CMND- ảnh: Lê Tuấn, tháng 3/2019)

Với những giải pháp đã triển khai, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh luôn đạt kết quả tốt. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an..., góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Hà Tĩnh về đích đô thị loại II.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast