Hà Tĩnh: Bán xe máy, điện thoại của người khác lấy tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Phạm Thiết Giáp (SN 1993), trú tại xã Bùi La Nhân và Nguyễn Văn Hậu (SN 2000), trú tại xã Tân Dân (Đức Thọ) về các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hà Tĩnh: Bán xe máy, điện thoại của người khác lấy tiền tiêu xài

Nguyễn Văn Hậu (trái) và Phạm Thiết Giáp cùng tang vật là chiếc xe máy mà 2 đối tượng đem bán.

Theo tài liệu của Công an huyện Thạch Hà: Phạm Thiết Giáp và Trần Văn Tuấn (SN 1997, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) là người cùng làm công cho anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1987, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh). Tuấn được anh Quảng giao quản lý và sử dụng chiếc xe máy Honda Wave Alpha mang BKS 38P1-690.14 làm phương tiện đi lại.

Ngày 11/5/2022, Giáp mượn Tuấn chiếc xe máy mang BKS 38P1-690.14 và 1 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax để liện lạc. Do tin tưởng Giáp nên Tuấn đã giao xe máy và điện thoại cho Giáp sử dụng.

Khi đã mượn được tài sản từ Tuấn, Giáp điều khiển xe máy về hướng huyện Đức Thọ, đồng thời tắt máy điện thoại của Tuấn để Tuấn không liên lạc được. Tiếp đó, Giáp liên lạc với Nguyễn Văn Hậu hẹn Hậu chạy vào cầu Nghèn (thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc) đón Giáp vì xe không đủ xăng chạy về Đức Thọ. Khi gặp Giáp, Hậu đã biết chiếc xe máy và điện thoại Iphone 11 Promax mà Giáp đang sử dụng là chiếm đoạt của người khác, nhưng cả Hậu và Giáp tìm cách để thoát icloud máy điện thoại của Tuấn, tránh việc Tuấn phát hiện ra.

Do Giáp đang nợ Hậu 9,5 triệu đồng nên Hậu đã rủ Giáp mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được của Tuấn đi bán với giá 11 triệu đồng. Giáp trả nợ cho Hậu 5 triệu đồng, số tiền còn lại Giáp sử dụng để đánh bài trên mạng và tiêu xài. Sau đó, Giáp lại tiếp tục mượn Hậu 2,5 triệu đồng để đánh bài trên mạng và bị thua lỗ hết. Khi hết tiền tiêu xài, Giáp đã mượn xe máy Exciter của Hậu đi thế chấp để vay số tiền 6 triệu đồng.

Do không có tiền trả nợ và chuộc xe về trả cho Hậu, nên Giáp và Hậu đã lên mạng tìm người làm giấy tờ đăng ký xe giả (mang tên của Hậu) cho chiếc xe máy Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 38P1-690.14 mà trước đó Giáp đã mượn từ Tuấn.

Hà Tĩnh: Bán xe máy, điện thoại của người khác lấy tiền tiêu xài

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Thiết Giáp.

Sau khi có được đăng ký xe máy giả, Hậu và Giáp đã bán chiếc xe máy nói trên với giá 12 triệu đồng. Sau khi bán xong, Hậu trừ số tiền Giáp còn nợ và đưa cho Giáp 750 nghìn đồng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Phạm Thiết Giáp và Nguyễn Văn Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố Phạm Thiết Giáp các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan; khởi tố Nguyễn Văn Hậu về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast