Hà Tĩnh: Tháo dỡ Trạm Thu phí Đèo Ngang sau gần 4 năm bỏ không

(Baohatinh.vn) - Trạm Thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) nối liền 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình - sau 4 năm dừng thu phí vì hết thời hạn - đã được Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) tháo dỡ.

Sáng 5/8, ông Nguyễn Thanh Bình – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang thông tin, sau thời gian dừng thu phí, Trạm Thu phí Đèo Ngang đang được Cục quản lý đường bộ II cho tiến hành tháo dỡ. Việc tháo dỡ này bắt đầu từ 4 ngày nay.

Hà Tĩnh: Tháo dỡ Trạm Thu phí Đèo Ngang sau gần 4 năm bỏ không

Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang được Bộ GTVT và Tổng công ty Sông Đà ký hợp đồng vào năm 2002, với tổng mức đầu tư là 150,021 tỷ đồng.

Theo ông Bình, sau khi Công ty Sông Đà ban giao hạ tầng Trạm Thu phí Đèo Ngang cho Cục Quản lý đường bộ II, đơn vị đã tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu tháo dỡ.

Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ miền Trung (trụ sở đóng tại Nghệ An).

Hà Tĩnh: Tháo dỡ Trạm Thu phí Đèo Ngang sau gần 4 năm bỏ không

Sau 16 năm tồn tại, Trạm Thu phí Đèo Ngang chính thức được tháo dỡ từngày 2/8 vừa qua

Anh Đinh Văn Hòa (một hộ dân sống ngay cạnh trạm thu phí) cho rằng, việc tháo dỡ trạm thu phí là quá hợp lý. Bởi, sau khi dừng thu phí, hạ tầng tại đây xuống cấp. Tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ xe ôtô tông vào các trụ bê tông.

Hà Tĩnh: Tháo dỡ Trạm Thu phí Đèo Ngang sau gần 4 năm bỏ không

Việc tháo dỡ trạm không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua trạm.

Trạm Thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang được Bộ GTVT phê duyệt cho Tổng công ty Sông Đà thu phí hoàn vốn từ năm 2004 đến hết năm 2023.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe qua lại tăng lên nhiều lần, nên Bộ GTVT tính toán, giảm thời gian thu phí của chủ đầu tư xuống chỉ đến cuối năm 2016.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast